Nga dọa ‘cắt nguồn dưỡng khí’ các nước Baltic sau khi Lithuania áp lệnh cấm quá cảnh hàng hóa

GD&TĐ -  Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, phản ứng của Moscow đối với lệnh cấm hàng hóa từ nước này qua Kaliningrad của Lithuania có thể sẽ đủ mạnh để 'cắt đứt nguồn dưỡng khí' của các nước Baltic

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev.

Kaliningrad là một vùng ngoại ô nhỏ của Nga nằm giữa Lithuania và Ba Lan. Đầu tháng này, nhà điều hành đường sắt của Vilnius dẫn chỉ thị từ Brussels, đình chỉ việc vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt giữa Kaliningrad và phần còn lại của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Argumenty and Fakty, ông Medvedev nhấn mạnh lệnh cấm quá cảnh của Lithuania là một phần của “cuộc chiến ủy nhiệm” do phương Tây mở ra chống Nga, ông Medvedev hứa rằng các biện pháp trả đũa từ Moscow sẽ “rất cứng rắn”.

Theo ông, nhiều hành động đáp trả tiềm năng có thể về kinh tế và “cắt nguồn dưỡng khí” đối với các nước láng giềng Baltic – những quốc gia đã thực hiện hành động thù địch với Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga nhấn mạnh Moscow cũng có thể áp dụng các biện pháp “bất đối xứng”.

“Một sự leo thang như vậy là một lựa chọn tồi tệ. Những người phải chịu đựng nó là dân thường của Lithuania – nơi chỉ có mức sống thấp theo tiêu chuẩn châu Âu” – ông Medvedev tuyên bố.

Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda nói rằng đất nước ông sẽ duy trì lệnh cấm quá cảnh hàng hóa.

Trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu EU Josep Borrel giải thích rằng khối không tìm cách áp đặt “phong tỏa” đối với vùng Kaliningrad của Nga và sẽ xem xét các hướng dẫn trừng phạt của mình. Ông cũng giải thích rằng các hành động của Lithuania trước hết nhằm ngăn chặn việc lách các lệnh trừng phạt chống Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.