Khoảnh khắc Lancet xóa sổ trạm radar Mangust tại hướng Kharkiv

GD&TĐ - Đạn tuần kích Lancet phá hủy trạm radar Mangust của Ukraine ở hướng Kharkiv, giúp giảm nguy cơ phát hiện và nâng hiệu quả pháo binh Nga.

Khoảnh khắc Lancet xóa sổ trạm radar Mangust tại hướng Kharkiv

Đơn vị vận hành đạn tuần kích Lancet đã vô hiệu hóa trạm radar Mangust của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại hướng Kharkiv.

Theo thông tin và hình ảnh kiểm soát mục tiêu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, thiết bị này bị phát hiện và phá hủy bởi các binh sĩ thuộc lực lượng hệ thống không người lái của Cụm quân Sever.

Theo nội dung được công bố, phía Ukraine đã bí mật triển khai một trạm trinh sát phản pháo ở khu vực hậu phương, đặt trên mái một ngôi nhà dân.

Sau khi xác định được vị trí, đạn tuần kích Lancet đã vượt qua các biện pháp tác chiến điện tử và thực hiện đòn tấn công chính xác vào phần mái nhà nơi đặt trạm radar.

Hình ảnh từ máy bay trinh sát xác nhận mục tiêu đã bị đánh trúng và phá hủy. Việc loại bỏ thiết bị này được cho là đã nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị pháo binh thuộc Cụm quân Sever tại khu vực nói trên.

Việc trạm radar bị vô hiệu hóa cũng làm giảm nguy cơ các kíp chiến đấu của phía Nga bị đối phương phát hiện.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.

Sinh viên quốc tế không thể tái nhập cảnh nếu rời Mỹ.

Sinh viên quốc tế mắc kẹt… ngoài Mỹ

GD&TĐ - Không chỉ ứng viên muốn đến Mỹ du học mà nhiều sinh viên quốc tế đang học tại Mỹ, ra nước ngoài thực tập đã không thể trở lại nước này.