'Nga chờ lời giải thích từ Thổ Nhĩ Kỳ'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thượng nghị sĩ Nga cho biết việc trả tự do cho các chỉ huy Azov và ủng hộ Ukraine gia nhập NATO đã làm tổn hại đến tính trung lập của Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo thượng nghị sĩ Nga Viktor Bondarev, những tuyên bố và hành động mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nước này đang trượt dài về phía nhóm các quốc gia mà Moscow coi là không thân thiện.

Là thành viên của Hội đồng Liên bang, Thượng viện của Quốc hội Nga, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng của cơ quan này, ông Bondarev cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang nhượng bộ trước áp lực từ phương Tây.

Thượng nghị sĩ trích dẫn sự ủng hộ của Ankara đối với nỗ lực Ukraine gia nhập NATO và quyết định trả tự do cho 5 chỉ huy của trung đoàn Azov khét tiếng là những động thái làm suy yếu tính trung lập của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày ngày 7/7, ông Erdogan nói rằng Ukraine “xứng đáng” gia nhập NATO khi ông gặp Tổng thống Ukraine Zelensky ở Ankara. Ngày hôm sau, ông Zelensky thông báo sẽ đưa 5 thủ lĩnh của trung đoàn Azov trở về Ukraine.

Những chỉ huy Azov này bị Nga bắt giữ tại thành phố Mariupol của Donbass vào năm ngoái và được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc trao đổi tù nhân với Ukraine, do Ankara làm trung gian.

Trong khi quân đội Azov bình thường được chuyển về quê hương của họ, 5 sĩ quan cấp cao của họ bị giữ lại trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận là Ankara sẽ giữ họ cho đến khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Kế hoạch trên cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ. Moscow phàn nàn rằng LHQ không bao giờ thực hiện lời hứa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu ngũ cốc của Nga, vốn là một phần của các điều khoản. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào 17/7, trừ khi Moscow đồng ý gia hạn.

Về phần mình, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga mong đợi Ankara giải thích việc Thổ Nhĩ Kỳ gần đây bàn giao các chỉ huy tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Azov cho Kiev, vì điều này mâu thuẫn với một thỏa thuận hiện có.

Ông Peskov lưu ý rằng các ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc điện đàm về vấn đề này và "chắc chắn sẽ có nhiều liên hệ tiếp theo ở các cấp độ khác".

"Điều quan trọng là, không giống như một số quốc gia từ tập thể phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đối thoại với chúng tôi và hỗ trợ nó ở cấp độ cao nhất" - ông Peskov nói - "Chúng tôi sẽ sử dụng các kênh này cho đối thoại, chủ yếu để giải thích lập trường của chúng tôi và chắc chắn sẽ tính đến tình hình hiện tại khi ký kết các thỏa thuận ở các lĩnh vực khác nhau trong tương lai".

Tháng 10/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ý tưởng thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có thể chuyển hướng khối lượng khí đốt bị thất thoát qua Nord Stream.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng hầu hết mọi thứ đã sẵn sàng về cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án, nhưng cần sửa đổi luật pháp.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc trò chuyện diễn ra theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ, các bên đã tái khẳng định sự cần thiết phải "duy trì và củng cố bản chất tin cậy của mối quan hệ giữa Moscow và Ankara", thảo luận về "các sự kiện gần đây xung quanh Ukraine" và triển vọng hợp tác trong bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu "trong bối cảnh các quốc gia phương Tây không thể" thực hiện thỏa thuận ngũ cốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ