Quan chức Kiev thừa nhận đứng sau vụ tấn công cầu Crimea?

GD&TĐ - Một quan chức cấp cao của Kiev cho biết vụ nổ trên cầu Crimea vào mùa thu năm ngoái nằm trong danh sách những thành tích của quân đội Ukraine.

Công việc sửa chữa cầu Crimean sau vụ nổ. (Ảnh: Sputnik).
Công việc sửa chữa cầu Crimean sau vụ nổ. (Ảnh: Sputnik).

Ngày 8/7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Maliar đăng một bài đăng trên Telegram kỷ niệm 500 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow. Trong đó nêu ra một số điểm nổi bật.

Danh sách này bao gồm một sự thừa nhận công khai rõ ràng về vai trò của Kiev trong cuộc tấn công vào liên kết chính giữa phần phía đông của bán đảo Nga và phần còn lại của đất nước.

“Đã 273 ngày kể từ khi cuộc tấn công đầu tiên được tiến hành nhằm vào cây cầu Crimea nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga” - Maliar viết.

Cầu Crimea đã bị hư hại trong một vụ nổ xe tải vào tháng 10 năm ngoái, khiến một số người thiệt mạng và cơ sở vật chất bị hư hại nghiêm trọng. Sau đó, cây cầu đã được sửa chữa hoàn toàn.

Moscow gọi vụ nổ là một "cuộc tấn công khủng bố" do cơ quan tình báo Ukraine chủ mưu và đáp trả bằng cách tăng cường tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine.

Sau vụ đánh bom trên, các quan chức ở Kiev đã ca ngợi vụ nổ, nhưng không nhận trách nhiệm. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng "chúng tôi chắc chắn không ra lệnh như vậy, theo như tôi biết".

Tuy nhiên, ngay sau vụ việc, trích dẫn các nguồn tin, một số phương tiện truyền thông phương Tây nói rằng Kiev thực sự đứng sau vụ nổ.

Cuối tháng 5, tức 8 tháng sau vụ việc, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Vasily Malyuk, đã ám chỉ về vai trò của Kiev trong vụ tấn công.

Ông nói rằng “do đây là tuyến đường hậu cần phải bị cắt đứt nên một số biện pháp đã được thực hiện”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.