Nam Định: Bắt hai thanh niên dùng súng K59 bắn vào ô tô

Khi đang điều khiển xe ô tô trên đường thì bất ngờ anh T. bị hai thanh niên dùng súng bắt liên tục vào phía sau xe, khiến xe anh T. bị vỡ kính.

Nam Định: Bắt hai thanh niên dùng súng K59 bắn vào ô tô

Tin tức từ công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng là Trần Thành Nam (tức Nam "Kim”, 27 tuổi) và Phạm Ngọc Trường (tức Trường "Báu”, 25 tuổi, cùng ở Nam Định) để điều tra, làm rõ vụ sử dụng súng bắn nhiều phát vào ô tô của anh Đỗ Hữu T..

Trước đó, vào tối 11/9, khi anh Đỗ Hữu T. (tức T. "Độ", 38 tuổi, ở TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đang điều khiển ô tô Mazda mang BKS 18A – 059.62 trên đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy dùng súng bắn liên tục 5 phát vào phía sau xe của anh T. làm vỡ kính xe. Ngay sau khi gây án, các đối tượng liền bỏ trốn.

Sư việc sau đó cũng được anh T. trình báo lên công an tỉnh Nam Định. Phòng PC45 công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với công an TP. Nam Định khẩn trương khám nghiệm hiện trường.

Nam Dinh: Bat hai thanh nien dung sung K59 ban vao o to - Anh 1

(Ảnh minh họa).

Tại hiện trường, phía ngoài xe, cơ quan công an thu được 5 vỏ đạn. Còn trong ô tô thu hai đầu đạn, xác định vỏ đạn là của súng quân dụng K59.

Sau khi tiến hành vào cuộc điều tra, PC45 công an tỉnh Nam Định đã làm rõ, bắt Trần Thành Nam và Phạm Ngọc Trường là hai đối tượng gây án.

Khám xét khẩn cấp nhà ở và hiệu cầm đồ của hai đối tượng trên, công an cũng thu được một số tài liệu, tang vật liên quan.

Hiện cơ quan công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương truy tìm khẩu súng gây án, củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật .

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.