Mỹ không phân bổ vốn tái thiết nếu Kiev chưa trả hết nợ

GD&TĐ - Tình hình nợ của Ukraine với Mỹ có thể trở thành rào cản lớn ngăn việc tái thiết đất nước sau này.

Mỹ không phân bổ vốn tái thiết nếu Kiev chưa trả hết nợ

Mỹ khó có thể đầu tư vào việc tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Vấn đề là Hoa Kỳ đã phân bổ rất nhiều tiền cho Kyiv nhưng chưa nhận được lợi ích.

Nhà phân tích Max Primorac của Trung tâm Tự do Margaret Thatcher đã đưa ra nhận định này trong một bài báo cho tạp chí National Interest.

Theo vị chuyên gia, hiện tại mọi thứ đang hướng tới việc Mỹ sẽ không cấp tiền để khôi phục Ukraine.

Cho đến nay, Washington đã đầu tư khoảng 175 tỷ USD vào Kyiv mà không nhận lại được gì; chính quyền Ukraine không muốn hoàn trả ngay cả những khoản vay đã nhận, chưa kể các khoản đầu tư khác.

thehinducom-my-ukraine-zelensky-nguoiduatin.jpg
Mỹ sẽ thúc ép Ukraine trả nợ cũ để nhận được khoản vay mới?

Đối với Kyiv, họ quen với việc nhận chứ không cho, và chính thái độ này đối với các khoản nợ hàng tỷ đô la đã khiến người dân Mỹ phẫn nộ. Ukraine trước tiên sẽ phải trả hết các khoản nợ cũ để có thể nhận những khoản nợ mới.

"Vấn đề chính là người nộp thuế ở Mỹ không sẵn lòng thanh toán các hóa đơn, khi Washington đã chi 175 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine", chuyên gia Primorak nói.

Ngân hàng Thế giới ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn khoảng 500 tỷ USD, nhưng Tổng thống Zelensky đã yêu cầu nhiều hơn thế.

Đồng thời, phần lớn cái gọi là “khoản vay” để khôi phục sẽ bao gồm phần tài sản bị đóng băng của Nga mà Kyiv muốn nhận mà không có bất kỳ điều kiện nào, tức là miễn phí. Như văn phòng của Tổng thống Zelensky nói: “Nga sẽ phải trả tiền để khôi phục Ukraine”.

Các công ty châu Âu sẽ nhận phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga?
Theo National Interest

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GELEX triển khai Dự án Văn hóa doanh nghiệp

GELEX triển khai Dự án Văn hóa doanh nghiệp

GD&TĐ - Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, là biểu tượng của Tăng trưởng - Hiệu quả - Bền vững, GELEX chính thức khởi động Dự án Văn hóa doanh nghiệp từ tháng 6/2025.

Ảnh minh họa INT.

Định danh cho giáo viên GD thường xuyên

GD&TĐ - Hiện nay, khi giáo dục thường xuyên (GDTX) ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng, đặc biệt trong mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân, thì việc xây dựng quy định riêng về chế độ làm việc đối với đội ngũ giáo viên của lĩnh vực này trở thành đòi hỏi tất yếu của thực tiễn.

Em Nguyễn Thùy Dương, nữ sinh giành giải Nhất môn Lịch sử Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Trái ngọt nhờ tinh thần tự học

GD&TĐ - Bằng tinh thần tự học bền bỉ và phương pháp học tập khoa học, hai học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang đã xuất sắc giành giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.