Tàu phá băng hạt nhân thứ tư thuộc Dự án 22220 nạp nhiên liệu vào lò phản ứng

GD&TĐ - Hạm đội tàu phá băng hạt nhân Dự án 22220 sẽ giúp Nga duy trì quyền kiểm soát khu vực Bắc Cực.

Tàu phá băng hạt nhân thứ tư thuộc Dự án 22220 nạp nhiên liệu vào lò phản ứng

Tàu phá băng hạt nhân thứ tư thuộc Dự án 22220 Arktika mang tên Yakutia đã hoàn toàn sẵn sàng để nạp nhiên liệu vào lò phản ứng; Rostechnadzor thông báo điều này trên kênh telegram của mình.

Trước đó các chuyên gia của Cục Giám sát An toàn Hạt nhân và Bức xạ đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của tàu phá băng Yakutia để nạp nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng.

Tính đến thời điểm này không có vi phạm nào bị phát hiện và giấy chứng nhận đã được ký, cho thấy tàu sẵn sàng triển khai công việc này. Tuy vậy thời điểm nạp nhiên liệu không được báo cáo.

Doanh nghiệp Mashinostroitelny Zavod (MSZ) là đơn vị cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho cả hai lò phản ứng của tàu phá băng. Những thanh uranium cho lò phản ứng đầu tiên được đưa tới vào tháng 12 năm 2023, trong khi với lò phản ứng thứ hai là vào tháng 4 năm 2024.

photo_2023-02-03_16-55-14.jpg
Nga đang nỗ lực gia tăng hạm đội tàu phá băng hạt nhân Dự án 22220.

Yakutia là tàu phá băng thứ tư trong Dự án 22220 đồng thời là chiếc thứ ba được sản xuất hàng loạt. Lễ khởi đóng con tàu diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, nhân kỷ niệm 164 năm thành lập Nhà máy đóng tàu Baltic.

Chiếc Yakutia chính thức hạ thủy vào ngày 22 tháng 11 năm 2022 và hiện đang được hoàn thiện trên mặt nước, vị trí nằm ở trong khuôn viên Nhà máy đóng tàu Baltic.

Bên cạnh đó, các cuộc thử nghiệm neo đậu đang được tiến hành. Tàu phá băng dự kiến ​​sẽ được giao cho khách hàng vào cuối năm nay, lễ ký kết biên bản dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 12.

Tàu phá băng Dự án 22220 được thiết kế để hoạt động trên Tuyến đường biển phía Bắc, tuy vậy chúng cũng có thể triển khai ở vùng nước nông, cho phép đi vào các con sông ở phía Bắc.

Thử nghiệm tàu phá băng hạt nhân Dự án 22220.
Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ