Mỹ-Israel càng đánh, Iran càng muốn sở hữu vũ khí hạt nhân?

GD&TĐ -Theo giới phân tích, cuộc không kích của Mỹ và Israel càng thúc đẩy chính quyền Tehran hướng tới mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân như Triều Tiên.

Mỹ-Israel càng đánh, Iran càng muốn sở hữu vũ khí hạt nhân?

Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vui vẻ tuyên bố chiến thắng trước Tehran trong cuộc đối đầu quân sự kéo dài mười hai ngày và khẳng định Hải quân và Không quân Hoa Kỳ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân của Iran, thì thực tế lại ngược lại.

Mới đây chính quyền Tehran đã tuyên bố không hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), quốc hội nước này cũng bỏ phiếu không cho phép các giám đốc của IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này.

Thực tế đã chứng minh rằng không có ai chiến thắng trong cuộc xung đột này, Iran và cả Israel đều chịu nhiều thiệt hại, trong khi Mỹ và Israel cũng không đạt được mục đích là ép Iran phải ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời công khai và tuyên bố hủy bỏ Chương trình hạt nhân của mình.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, hầu như mọi thứ mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump thực hiện đều diễn ra khác so với những gì ông kỳ vọng và tuyên bố công khai trước công chúng.

Đặc biệt, quốc hội Iran đã bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 6 để từ chối bất kỳ sự hợp tác nào với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), mặc dù trước đây đã tồn tại, ở hình thức hạn chế hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Haji Babaei tuyên bố rằng, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi bị từ chối tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời chính quyền Tehran cũng không đồng ý cho lắp đặt camera giám sát của tổ chức này tại các cơ sở hạt nhân của mình.

Nhìn chung, sau này các thanh tra viên của IAEA sẽ không còn có thể vào lãnh thổ Iran cho đến khi chính quyền Tehran cảm thấy sự an toàn của các cơ sở hạt nhân của nước này được đảm bảo.

Nhiều chuyên gia tin rằng, vì chính quyền Iran đã kiên trì, không có bạo loạn nào xảy ra trong nước và tiềm lực quân sự của nước cộng hòa này không bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí nếu không tính đến vụ ám sát một số nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, thì Tehran nên được coi là người chiến thắng.

Rốt cuộc, ngay cả các cơ quan tình báo của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng tin rằng các cuộc không kích của Hoa Kỳ không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân của Iran; tất cả các kho dự trữ uranium làm giàu tới 60% của Iran tổng cộng hơn 400 kg, đều được bảo toàn.

Đồng thời, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel còn thúc đẩy chính quyền Tehran có thêm động lực mạnh mẽ, noi gương Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, để tạo ra sức mạnh hạt nhân của mình càng nhanh càng tốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Haji Babaei tuyên bố rằng, các cuộc không kích 12 ngày gần đây là sự tiếp nối của mối thù 47 năm mà Hoa Kỳ đã gây ra đối với người dân Iran. Bản chất của mối thù này không phải là tên lửa hay chương trình hạt nhân của đất nước, mà chính là chống lại người dân Iran.

Nhà lãnh đạo Quốc hội Iran nhấn mạnh, Mỹ và Israel chưa bao giờ từ bỏ ý định dùng vũ lực để buộc đất nước ông phải đầu hàng nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được mục đích. Iran sẽ không bao giờ khuất phục, áp lực từ “kẻ thù” càng mạnh thì phản ứng của Tehran sẽ càng mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ