Tham dự chương trình, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá việc đưa STEM/STEAM đến với giáo viên ở cơ sở có ý nghĩa thiết thực trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt tại những địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn về điều kiện và nguồn lực giáo dục.
Từ thực tế đó, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã phát huy thế mạnh về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu khoa học giáo dục, huy động đội ngũ giảng viên, chuyên gia tham gia hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên địa phương.
Thông qua tập huấn, giáo viên được khuyến khích tăng cường trao đổi kinh nghiệm, trực tiếp thực hành và từng bước chuyển hóa những kiến thức về STEM/STEAM thành các hoạt động phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường.
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, hiệu quả của giáo dục STEM/STEAM không chỉ nằm ở việc học sinh được tiếp cận với những kiến thức khoa học, công nghệ mới mà quan trọng hơn là hình thành năng lực tư duy, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Vì vậy, sự đồng hành của các cơ sở giáo dục đại học với trường phổ thông cần được duy trì thường xuyên, lâu dài.
Một trong những hoạt động đáng chú ý tại chương trình là Công đoàn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trao tặng bộ thiết bị STEM trị giá 20 triệu đồng cho trường phổ thông tham gia.
Nguồn thiết bị này sẽ tạo thêm điều kiện để giáo viên tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, thiết kế và chế tạo sản phẩm. Qua đó, học sinh có cơ hội học tập thông qua khám phá, thử nghiệm và giải quyết những vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống.
Hoạt động tại Trà Lĩnh cũng cho thấy vai trò của Đại học Thái Nguyên trong kết nối nguồn lực giáo dục với địa phương. Từ những lớp tập huấn cụ thể, mối quan hệ hợp tác giữa giáo dục đại học và giáo dục phổ thông được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy đổi mới giáo dục tại các tỉnh miền núi phía Bắc.