Máy bay ném bom Iran xuất hiện trong thượng đỉnh Alaska

GD&TĐ - Theo CBS News, ngày 15 tháng 8, Tổng thống Mỹ Trump đã chào đón Tổng thống Nga Putin nồng nhiệt bằng dàn máy bay từng ném bom Iran.

Tổng thống Putin ngước nhìn phi đội F-35 và B-2 Spirit bay qua Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson.
Tổng thống Putin ngước nhìn phi đội F-35 và B-2 Spirit bay qua Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson.

Ông Trump đã đón người đồng cấp Nga tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, không chỉ bằng cái bắt tay và chuyến đi bằng xe limousine mà còn bằng màn phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ.

Sau khi Tổng thống Putin bước xuống máy bay và bắt tay ông Trump trên thảm đỏ, năm máy bay quân sự đã bay qua căn cứ không quân, bao gồm bốn máy bay chiến đấu F-35 từ Căn cứ Không quân Eielson ở Alaska và một máy bay ném bom tàng hình B-2 từ Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri.

Nguồn tin lưu ý rằng chiếc B-2 Spirit này chính là một trong những chiếc B-2 đã tham gia vào "cuộc tấn công tác chiến lớn nhất trong lịch sử Mỹ" vào tháng 6 năm 2025, nhằm vào các cơ sở hạt nhân ngầm ở Iran.

Đoạn phim do một phụ tá của Trump đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy chiếc limousine của tổng thống đi ngang qua một hàng máy bay phản lực, trong đó có tiêm kích tàng hình F-22 và trực thăng quân sự.

Nguồn tin cho biết thêm, màn trình diễn khí tài quân sự này được dàn dựng một cách có chủ ý nhưng tinh tế nhằm phô trương sức mạnh của Không quân Mỹ.

Cuộc họp, vốn tập trung giải quyết xung đột ở Ukraine, đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng ông Trump gọi đó là "ấm áp" và "hiệu quả".

Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump tuyên bố cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga "cực kỳ hiệu quả", nhưng cho rằng "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump cho biết hai bên "đã đạt được một số tiến bộ và có tiến triển lớn" trong cuộc gặp, nhưng thêm rằng "chưa có thỏa thuận nào". Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ sớm nhóm họp với NATO để bàn bạc thêm và sẽ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự. "Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào họ", ông Trump nói.

Lãnh đạo Nga và Mỹ nhanh chóng kết thúc họp báo, rời khán phòng mà không trả lời câu hỏi nào từ báo giới. Đây cũng được cho là điều bất thường bởi ông chủ Nhà Trắng thường rất hứng thú với một cuộc họp báo với nhiều câu hỏi.

Thượng nghị sĩ Nga Natalia Kosikhina cho rằng màn đón tiếp nồng hậu của ông Trump là bằng chứng cho thấy "mức độ tin cậy lẫn nhau cao" và hai bên đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại cởi mở.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến ông Trump đối mặt với một số chỉ trích. "Đối với tôi, những nghi thức đón tiếp này xứng đáng dành cho đồng minh, chứ không phải cho một quốc gia mà Mỹ coi là đối thủ", cựu đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan nhận xét.

"Ông Trump đã dùng mọi cách nhằm lấy lòng ông Putin, để ông ấy nói trước và mình nói sau, trò chuyện với Tổng thống Nga trên xe riêng và trải thảm đỏ với một trong những đối thủ lớn nhất của Mỹ. Dường như chúng ta không nhận lại được gì", Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Ken Martin cho biết.

Giáo sư Charles Kupchan từ Đại học Georgetown bày tỏ hoan nghênh Tổng thống Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Putin về vấn đề Ukraine, nhưng tin rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ "trao chiến thắng cho lãnh đạo Nga" nếu hội nghị không đạt được tiến bộ cụ thể.

Theo ông, Tổng thống Trump đã "sai lầm" vì tổ chức hội nghị quá sớm, trước khi tìm thấy con đường rõ ràng dẫn đến chấm dứt xung đột. "Ông Putin đã thoát khỏi thế bị cô lập. Ông ấy đến Mỹ để ngồi cùng với Tổng thống Mỹ", giáo sư Kupchan nói.

Hội nghị còn giúp Tổng thống Putin kéo dài thêm thời gian và giúp Nga tránh được những áp lực trừng phạt mà Tổng thống Trump từng tuyên bố trước đó. Với những gì ông Trump thể hiện, giới chuyên gia nhận định Tổng thống Nga giờ đây có thể hoàn toàn tự tin rằng lãnh đạo Mỹ đã lại đứng về phía mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ