Sự kiện đánh dấu mở đầu cho chuỗi hoạt động tại các địa phương du lịch trọng điểm, gồm TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là bước tiếp nối những nỗ lực nhiều năm trong việc xây dựng các khách sạn, nhà hàng và điểm du lịch không khói thuốc tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phát biểu tại Lễ phát động, TS.BS. Hà Anh Đức nhấn mạnh: “Trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thành công này có được nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế và sự đồng hành của báo chí, truyền thông và cộng đồng.

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới đã giảm từ 45,3% năm 2015 xuống còn 38,9% năm 2023, giúp ngăn chặn hàng trăm ngàn ca bệnh và tử vong liên quan đến thuốc lá”.
Tuy nhiên, ông Hà Anh Đức cũng cảnh báo, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng vẫn còn cao, lên tới 67,3%. Điều này cho thấy việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng vẫn là nhiệm vụ cấp bách, cần được tiếp tục thực hiện.
Chính vì thế, mục tiêu của chiến dịch lần này là tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn. Đồng thời, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch được khuyến khích chủ động xây dựng không gian không khói thuốc.
Bên cạnh đó, chiến dịch còn hướng tới nâng cao nhận thức của người dân và du khách về quyền được hít thở bầu không khí trong lành, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và an toàn. Đặc biệt, ca sĩ Đình Dũng với vai trò là Đại sứ Chương trình, đã đồng hành cùng hoạt động này và góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.
Tại Lễ phát động, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp về môi trường không khói thuốc. Trong đó, Đại sứ chương trình đã chia sẻ về ý nghĩa của chiến dịch, truyền cảm hứng cho các cơ sở kinh doanh và người dân cùng chung tay xây dựng không gian trong lành. Tiếp nối chia sẻ, nghi thức phát động được thực hiện để kêu gọi các nhà hàng, khách sạn thực hiện nghiêm các quy định, biến nhận thức thành hành động thiết thực.
Ngay sau đó, các tình nguyện viên đã tham gia hoạt động đạp xe tuyên truyền lưu động trên nhiều tuyến phố. Đồng thời, hơn 200 khách sạn và nhà hàng trên địa bàn TP. Huế được treo và dán biển “Cấm hút thuốc” nhằm khẳng định cam kết xây dựng không gian văn minh và trong lành.
“Chiến dịch hôm nay là bước tiếp nối mạnh mẽ, rộng khắp và quyết liệt hơn nhằm duy trì những kết quả đã đạt được và hướng tới một môi trường nơi mỗi du khách, mỗi người dân đều được hít thở bầu không khí trong lành, không khói thuốc”, TS.BS. Hà Anh Đức bày tỏ.

Qua đó, ông Hà Anh Đức đã kêu gọi các nhà hàng và khách sạn đi đầu trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Việc duy trì không gian trong lành nên được coi là một tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa chăm lo cho sức khỏe của nhân viên.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của mỗi người dân như một “đại sứ không khói thuốc”, tích cực nhắc nhở và giữ gìn không gian chung trong lành. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn phong trào này trở nên bền vững. Các nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch sẽ thực sự trở thành những không gian không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sau Lễ phát động tại Huế, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu là lan tỏa rộng rãi thông điệp “Môi trường du lịch văn minh – không khói thuốc” đến cộng đồng và du khách. Qua đó, chiến dịch hướng tới việc xây dựng hình ảnh các điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn cho mọi người.
TS.BS. Hà Anh Đức bày tỏ hy vọng TP. Huế sẽ trở thành một điểm sáng trong cả nước về việc thực thi môi trường không khói thuốc. Ông mong muốn thành phố không chỉ đi đầu trong việc xây dựng các nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch không khói thuốc, mà còn trở thành hình mẫu tiêu biểu cho các địa phương khác. Qua đó, TP. Huế sẽ góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam, trở nên văn minh, an toàn và thân thiện trong mắt du khách trong nước lẫn quốc tế.