Trung Quốc nỗ lực làm tê liệt mạng lưới cảm biến dưới nước của Mỹ

GD&TĐ - Tàu ngầm là một thành phần chủ chốt trong chiến lược hải quân của Trung Quốc, và các cảm biến dưới nước của Mỹ là mối đe dọa lớn đối với chúng.

Trung Quốc nỗ lực làm tê liệt mạng lưới cảm biến dưới nước của Mỹ

Đối diện thách thức nói trên, các sĩ quan hải quân Trung Quốc đã chỉ ra sự cần thiết phải vô hiệu mạng lưới cảm biến dưới nước (IUSS) của Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh, điều này được tờ Defense News cho biết.

Đó là lý do tại sao Hải quân Trung Quốc (PLAN) đang thực hiện một nỗ lực có hệ thống nhằm phá hủy hoặc gây nhiễu mạng lưới cảm biến dưới nước của Mỹ trong thời chiến. Họ đề xuất sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, từ tàu ngầm không người lái đến đội tàu đánh cá thương mại hùng hậu của nước này.

Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng hệ thống giám sát dưới nước của Mỹ có một số lỗ hổng, càng trầm trọng hơn do quy mô hoạt động của khu vực Tây Thái Bình Dương. Nếu đủ số lượng trạm cảm biến bị vô hiệu hóa, toàn bộ hệ thống có thể không hoạt động được.

china-type-039c-submarine.jpg
Tàu ngầm tấn công Type 039C (lớp Nguyên) của Hải quân Trung Quốc.

Như bài báo đã lưu ý, nghịch lý nằm ở chỗ quan điểm của Mỹ và Trung Quốc về cán cân sức mạnh dưới nước dường như tương đồng.

Hoa Kỳ lo ngại về sự phát triển của hạm đội tàu ngầm Trung Quốc, mà theo Lầu Năm Góc, sẽ đạt 65 chiếc trong năm nay và 80 chiếc vào năm 2035. Trung Quốc hiện có thể triển khai 6 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và 6 tàu ngầm hạt nhân đa năng.

Ngoài ra Hải quân Trung Quốc còn có một số lượng đáng kể tàu ngầm thông thường mang tên lửa chống hạm, bao gồm 21 chiếc diesel-điện hiện đại lớp Nguyên.

Về phần mình, Trung Quốc lo ngại rằng nghệ thuật tác chiến chống ngầm chuyên sâu của Hoa Kỳ đã khiến tàu ngầm của họ trở nên quá dễ bị nhận diện và tấn công.

Ông Ryan Martinson - giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, đã phân tích một bài viết được thực hiện bởi 3 sĩ quan Hải quân Trung Quốc, xuất bản vào tháng 11 năm 2023 trên tạp chí quân sự nội bộ Military Art.

Bài viết nói trên bày tỏ mối lo ngại về khả năng tàu ngầm Trung Quốc kém hơn đối thủ sở hữu "hệ thống giám sát ba chiều tích hợp".

Hệ thống này bao gồm tàu nổi, tàu ngầm, máy bay, vệ tinh, phương tiện không người lái dưới nước, thủy âm kế của Hệ thống giám sát dưới nước tích hợp (IUSS) và tàu nổi có hệ thống sonar kéo SURTASS (Hệ thống cảm biến mảng giám sát dạng kéo).

uswtr-fixed-range-0-1.jpg
Hình ảnh minh họa của hệ thống cảm biến dưới nước.

Trong khi Mỹ coi đó là "đội quân dưới nước" nhằm canh phòng, thì Bắc Kinh lại coi đó là nỗ lực của Washington nhằm đạt được "sự minh bạch đơn phương" trong tác chiến chống ngầm.

Do đó, các chuyên gia Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ có thể ngăn chặn tàu thuyền nước này đi vào các tuyến đường biển quan trọng, làm suy yếu "an ninh hàng hải" của họ trong quá trình chuyển tiếp sang khu vực huấn luyện và nhiệm vụ chiến đấu. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại về sự an toàn đối với các tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân của mình.

Bài viết trên tờ Military Art cho biết: "Khả năng phát hiện tàu ngầm Trung Quốc khi rời cảng là cực kỳ cao. Có khả năng rất cao là những phương tiện này sẽ bị phát hiện và đánh chặn trong các hoạt động ở vùng biển gần".

Để vô hiệu hóa mạng lưới cảm biến của Mỹ ở Thái Bình Dương, các chuyên gia Trung Quốc kêu gọi thực hiện một chiến dịch chuyên sâu, huy động kế hoạch và nguồn lực dài hạn.

Đặc biệt, họ nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra công nghệ phát hiện cảm biến và phương tiện không người lái ẩn dưới nước. Các tác giả cũng kêu gọi phát triển tàu ngầm tự hành để phá hủy những mảng cảm biến của Mỹ.

Cùng lúc đó, giới chuyên gia Mỹ đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể dễ dàng phá vỡ mạng lưới tình báo quân sự của nước này hay không.

"Việc tìm kiếm các vật thể nhỏ dưới nước hoặc gần đáy biển rất khó khăn. Hoạt động này cũng sẽ giữ cho lực lượng tàu ngầm PLAN ở bên trong chuỗi đảo thứ nhất".

"Trong khi đó, trong trường hợp xảy ra xung đột, việc sử dụng chúng bên ngoài chuỗi đảo này sẽ phù hợp hơn", ông Brian Clark, một nhà nghiên cứu tại Viện Hudson và cựu sĩ quan tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ, nói với tờ Defense Mews.

“Có lẽ sẽ tiện lợi hơn nếu PLAN chỉ cần gây quá tải cho IUSS bằng cách triển khai tàu ngầm quy mô lớn trước cuộc xung đột. Lực lượng Mỹ sẽ không thể tấn công tàu ngầm của họ, và chúng ta cũng không có đủ tàu ngầm cũng như tàu khu trục để theo dõi tất cả các lực lượng được triển khai”, ông Clark lưu ý.

Theo Defense News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ