Mưa trái mùa, nông dân Khánh Hòa càng thêm khốn đốn

Đợt mưa trái mùa kéo dài từ ngày 14 đến 16/1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khiến cho việc sản xuất nông nghiệp vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, vốn đã chịu nhiều thiệt hại do các đợt mưa lũ muộn vừa qua, gặp thêm nhiều khó khăn.

Mưa trái mùa, nông dân Khánh Hòa càng thêm khốn đốn

Theo các nhà vườn, hiện nay là thời điểm rất cần có nắng ấm để các loại hoa, mai, cây cảnh phát triển nhanh cho kịp vụ Tết. Tuy nhiên, mưa trái mùa trong những ngày qua đã làm các loại hoa, cây cảnh phát triển chậm lại, mặc dù nhà vườn đã nỗ lực khắc phục.

Xã Vĩnh Trung (thành phố Nha Trang) là địa phương có nghề trồng mai Tết nổi tiếng và quy mô lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, với trên 200 hộ trồng hàng chục nghìn chậu mai. Sau các đợt mưa lũ muộn vừa qua, địa phương này chỉ còn lại khoảng 20% số mai có khả năng đáp ứng nhu cầu dịp Tết. Thế nhưng, số mai ít ỏi còn lại cũng chưa biết có kịp vụ Tết hay không, do mưa lạnh những ngày qua khiến mai bị hư và phát triển chậm lại.

Mua trai mua, nong dan Khanh Hoa cang them khon don - Anh 1

Người trồng hoa phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa chăm sóc cúc Tết.

Ông Phạm Văn Tạo, làng Võ Dõng, đã có 20 năm kinh nghiệm làm mai Tết cho biết: “Mưa lạnh trong những ngày qua, khiến nụ mai vốn đã phát triển chậm, không những không phát triển thêm được, mà còn bị thối đen. Cây khá nhất cũng mới chỉ có nụ nhỏ nên không kịp vụ Tết, khiến thất thu hoàn toàn”.

Do nguồn cung ít nên giá mai Tết ở Khánh Hòa đã tăng từ 15% - 30%. Theo đó, chậu mai loại nhỏ giá từ 700.000 đồng - 1 triệu đồng/chậu; chậu trung bình từ 2 - 4 triệu đồng/chậu; chậu lớn 8 - 12 triệu đồng/chậu, tùy vào tuổi, chất lượng hoa và kiểu dáng của mai.

Cũng như người làm mai vụ Tết, nhà vườn trồng các loại hoa khác ở Khánh Hòa cũng thêm khó khăn khi gặp mưa trái mùa, làm cho hoa chậm phát triển và có khả năng lỡ vụ Tết. Trong khi đó, mưa trái mùa đã khiến nhiều cánh đồng ở thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh bị ngập nước, nên chưa hoàn thành gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2016 – 2017, mặc dù lịch thời vụ đã kết thúc vào ngày 15/1.

Theo Tin Tức TTX

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...