Malaysia tìm cách đưa học sinh trở lại trường

GD&TĐ - Trước tình trạng nhiều học sinh Malaysia bỏ học đi làm để phụ giúp gia đình, Chính phủ và Bộ Giáo dục nước này đang nỗ lực giải quyết vấn đề trên.

Học sinh Malaysia đi học lại sau dịch Covid-19.
Học sinh Malaysia đi học lại sau dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Malaysia, tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ học sinh trung học tại Malaysia bỏ học là 0,99% trong khi tỷ lệ này ở học sinh tiểu học là 0,07%.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, bà Lim Hui Ying, cho biết, nghèo đói là một trong những yếu tố chính khiến học sinh bỏ học, đặc biệt là học sinh cấp 2. Khảo sát của Bộ Giáo dục phát hiện nhiều sinh viên không đi học trong thời gian dài. Thay vào đó, các em đi làm thêm để hỗ trợ gia đình.

“Đây là một vấn đề xã hội mà chúng ta cần tìm cách giải quyết”, bà Lim nhấn mạnh.

Hiện nay, Bộ Giáo dục Malaysia đã cung cấp 18 chương trình hỗ trợ cho học sinh từ các gia đình thu nhập thấp như trao học bổng, cung cấp thực phẩm bổ sung, hỗ trợ chi phí học tập...

“Ngoài ra, Bộ Giáo dục cho học sinh nghèo mượn sách giáo khoa, tham gia vào các dịch vụ tư vấn sức khoẻ thể chất, tinh thần nhằm thúc đẩy tinh thần học tập của các em”, bà Lim chia sẻ.

Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, bà Fadhlina Sidek cho biết, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi và can thiệp hỗ trợ những trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học. Một ưu tiên khác là đảm bảo phúc lợi cho giáo viên, cải thiện giáo dục kỹ thuật số trong trường học và nâng cấp trường học nông thôn.

Theo Freemalaysiatoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.