Lỗi sai hài hước trong bộ phim “cổ trang” ăn khách nhất

Giữa một cảnh phim đậm chất cổ kính, bỗng xuất hiện một cốc cà phê của hãng đồ ăn nhanh để “chình ình” trên bàn đã khiến khán giả bất ngờ. Đây cũng được coi là một lỗi sơ suất… hài hước trong phần cuối của sê-ri phim truyền hình “Trò chơi vương quyền”.

Lỗi sai hài hước trong bộ phim “cổ trang” ăn khách nhất

Trong tập phim thứ 4 của phần cuối sê-ri phim truyền hình “Trò chơi vương quyền”, đã xuất hiện một lỗi sơ suất khi lọt vào trong khuôn hình là một chiếc cốc đựng đồ uống của hãng đồ ăn nhanh.

Đại diện nhà sản xuất đã lên tiếng xác nhận lỗi này sau khi những fan phim tinh mắt phát hiện chi tiết thiếu hợp lý.

Hóa ra, chiếc cốc đó nằm trong khuôn hình là do nữ diễn viên Emilia Clarke (vai Daenerys) muốn uống một cốc trà thảo dược và khi bước vào cảnh quay, cô quên mất không cất chiếc cốc đi, những thành viên trên phim trường cũng hoàn toàn không để ý tới chiếc cốc.

Thậm chí, tới khâu hậu kỳ biên tập lại các cảnh phim, ê-kíp làm nhiệm vụ cũng không nhận ra chi tiết này, chỉ tới khi phim lên sóng truyền hình, fan phim tinh mắt mới chỉ ra.

Ngay lập tức, chi tiết gây xôn xao trên mạng xã hội như một minh chứng rằng ngay cả những bộ phim được đầu tư, trau chuốt kỹ lưỡng nhất cũng vẫn mắc những lỗi sai hài hước “như thường”.

Phần 8 của sê-ri phim “Trò chơi vương quyền” đã dần đi tới những thời khắc cuối cùng khi phần phim này chỉ có 6 tập phim. Sê-ri phim mang nhiều phong cách điện ảnh với chất lượng và mức độ hấp dẫn vượt trội, được ví như một sê-ri làm thay đổi diện mạo phim truyền hình thế kỷ 21.

Bộ phim được đầu tư, trau chuốt kỳ công này sau cùng vẫn có thể mắc phải những lỗi nhỏ, những “hạt sạn” hài hước mà fan phim rất thích nhặt ra: Trong sảnh lớn của lâu đài Winterfell, khi cuộc mừng công diễn ra sau cuộc chiến sống còn với đội quân xác sống Bóng Trắng, xuất hiện trước mặt nữ chúa Daenerys là một... cốc nước của hãng đồ ăn nhanh.

Lỗi sai hài hước trong bộ phim “cổ trang” ăn khách nhất - 2

Chi tiết chiếc cốc ngay lập tức bị người xem phát hiện ra.

Tập 4 với tên gọi “The Last of the Starks” (Những người cuối cùng của nhà Stark) là một sự chuẩn bị cho nút thắt đỉnh điểm sắp diễn ra trong hai tập cuối cùng của sê-ri, khi cuộc chiến phân định quyền lực và kết cục cho các tuyến nhân vật sắp nổ ra ở “Kings Landing” (Vùng đất của nhà vua).

Sau những tổn thất từ cuộc chiến với đội quân xác sống Bóng Trắng, fan phim lại thêm sửng sốt khi chứng kiến cái chết của rồng Rhaegal và người nữ tùy tùng trung thành thân cận của Daenerys - nữ cận vệ Missandei.

Theo dantri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.