Loạt xe bọc thép bị hạ gục ở Kursk, 7 trạm tác chiến điện tử bị phá hủy

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy loạt xe bọc thép ở vùng Kursk và tiêu diệt 7 trạm tác chiến điện tử của Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 23/9. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 23/9. (Ảnh: Rybar)

Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk, Tập đoàn quân Sever của Nga tiếp tục tấn công và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 1, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino, Malaya Loknya và Plekhovo.

Trong 24 giờ, quân Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) theo hướng Malaya Loknya và Plekhovo.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 25 binh sĩ thương vong; 1 quân nhân Ukraine bị bắt làm tù binh; 2 phương tiện cơ giới bị phá hủy.

Với sự hỗ trợ của Không quân Lục quân và hỏa lực pháo binh, 2 nỗ lực của AFU nhằm đột phá qua biên giới Liên bang Nga theo hướng Novy Put đã bị ngăn chặn.

Tổn thất của AFU là 30 quân nhân tử trận và bị thương, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hành động của quân đội Nga gây tổn thất cho các cụm nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, 61, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công đường không số 80, 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 103, 112 và 129 AFU.

Giao tranh diễn ra gần Gornal, Goncharovka, Kurilovka, Kositsa, Kruglenkoye, Lyubimovka, Martynovka, Malaya Loknya, Melovaya, Malaya Obukhovka, Medvezhye, Mirny, Novy Put, Novoivanovka, Plekhovo, Russkoye Porechnoye, Tolsty Lug và Cherkasskaya Konopelka.

Ở khu vực Sumy, Lực lượng Không quân Chiến thuật-Chiến dịch và Lực lượng Tên lửa Nga đã không kích vào các khu vực tập trung và lực lượng dự bị của Lữ đoàn cơ giới 21, 41, Lữ đoàn Xe tăng 17, Lữ đoàn Tấn công Đường không 95, Lữ đoàn Tấn công 92, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 1, Lữ đoàn An ninh và Dịch vụ 1004, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103, 110, 116 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Belopolye, Budivelnoye, Bruski, Glukhov, Dibrovo, Zhuravka, Obody, Pavlovka, Rechki, Radkovka, Stukalovka, Sosnovka, Sumy và Ugroyedy.

Trong 24 giờ, ở vùng Kursk, AFU mất hơn 340 quân và 6 đơn vị thiết bị bọc thép, gồm 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép cũng như 8 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo và 5 xe cơ giới. Một quân nhân AFU bị bắt làm tù binh.

Loat-xe-boc-thep-bi-ha-guc-o-Kursk,-7-tram-tac-chien-dien-tu-bi-tieu-diet-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 23/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kharkov, các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 gần Liptsy và Volchansk (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 105 quân, 1 xe bọc thép chở quân, 4 xe cơ giới, 2 pháo lựu D-20 152 mm, 3 pháo D-30 122 mm và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 14, 53, 116, Lữ đoàn xe tăng 3 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 116 gần Kupyansk, Pershetravnevoye, Vasilevka, Petropavlovka, Kruglyakovka (khu vực Kharkov) và Serebryanka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

4 cuộc phản công do các đội tấn công AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU trong ngày ở hướng trên là: 450 quân, 1 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 lựu pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 3 lựu pháo D-30 122 mm và 4 lựu pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất. 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tuyến đầu.

Họ gây ra tổn thất về nhân lực cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 24, 54, 118, Lữ đoàn tấn công miền núi 10, Lữ đoàn bộ binh 143 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56 của AFU gần Kirovo, Slavyansk, Konstantinovka, Kurakhovo, Grigorovka, Zaliznyanskoye và Chasov Yar (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 600 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 pháo lựu M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Archer 155 mm do Thụy Điển sản xuất.

Ngoài ra, 2 pháo lựu FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 3 pháo lựu D-30 122 mm, 2 pháo D-20 152 mm, 3 pháo M119 105 mm, một bệ phóng M142 HIMARS 227 mm, 1 trạm tác chiến điện tử Anklav-N và 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất cũng bị phá hủy.

Loat-xe-boc-thep-bi-ha-guc-o-Kursk,-7-tram-tac-chien-dien-tu-bi-tieu-diet-3.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 23/9, hướng Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga có được những tuyến thuận lợi hơn.

Họ gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn bộ binh 68, Lữ đoàn Jaeger 71, Lữ đoàn xung kích 5 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 gần Kalinovo, Gorkogo, Mikhaylovka và Rozovka (DPR).

9 cuộc phản công do các đội tấn công của Lữ đoàn Nhảy dù 25 của AFU, các lữ đoàn vệ binh quốc gia 2, 12 và 142 phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 440 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo lựu Msta-B 152 mm, 1 pháo lựu D-30 122 mm, 1 pháo M101 105 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo chống tăng Rapira 100 mm.

Ở hướng Nam Donetsk, Tập đoàn quân Vostok đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tuyến đầu. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 gần Dobrovolye và Zolotaya Niva (DPR).

Một cuộc phản công do đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU lên tới 140 quân, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành CAESAR 155 mm do Pháp sản xuất và 1 pháo lựu D-30 122 mm. 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Bộ binh 141 của AFU và Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển 39 gần Veselyanka (khu vực Zaporozhye) và Kherson.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là 60 quân, 6 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của AFU tại 135 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 1 tên lửa chiến thuật-hoạt động ATACMS do Mỹ sản xuất, 3 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune, 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 1 quả đạn pháo HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất và 35 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 22/9, phía Nga mất thêm: 1.330 quân, 16 xe tăng, 30 xe chiến đấu bọc thép, 81 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 71 UAV, 79 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.

Tên lửa Iskander-M tập kích nhà máy Motor Sich ở Zaporozhye; tên lửa và pháo binh phá hủy khẩu đội pháo HIMARS ở Yasenovoye ; thiết giáp tấn công phòng tuyến ở Selidovo hướng Pokrovsk; trận chiến ở Ugledar tăng nhiệt; ném bom điểm tập trung nhân lực ở vùng Kharkov.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh nhân ngạt khí CO trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Người đàn ông nguy kịch do ngạt khí CO

GD&TĐ - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 46 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang bị ngạt khí CO trong tình trạng hôn mê nguy kịch.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiến triển nặng tổn thương đa cơ quan (hô hấp, cơ tim, gan, rối loạn đông máu). Ảnh: BVCC

Tổn thương đa cơ quan khi đi làm đẹp

GD&TĐ - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (44 tuổi) cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi nhiều, tức ngực, khó thở.