Tàu chiến tối tân nhất của Nga không thể cạnh tranh với Type 056 Trung Quốc

GD&TĐ - Một câu chuyện minh họa về việc Trung Quốc đẩy Nga ra khỏi thị trường vũ khí truyền thống thực sự đáng quan tâm.

Tàu chiến tối tân nhất của Nga không thể cạnh tranh với Type 056 Trung Quốc

Liên bang Nga đã lên kế hoạch bán các tàu chiến do mình sản xuất cho Algeria, đầu tiên là tàu hộ tống tuần tra thuộc Dự án 22160 "Vasily Bykov", sau đó là lớp tàu hộ vệ tên lửa Dự án 22380.

Nhưng người Nga đã thất bại trong ý định thương vụ này, vì Algeria vào năm 2021 đã chọn phương án mua tàu hộ vệ Type 056 từ Trung Quốc, chiến hạm mà phương Tây gọi là "tàu xerox" do quá trình sản xuất hàng loạt thực sự rất ấn tượng (hơn 70 chiếc trong thời gian ngắn).

Điều này cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu đẩy Nga ra khỏi thị trường vũ khí truyền thống của họ như thế nào ngay cả trước cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine bắt đầu.

Mức độ truyền thống của thị trường Algeria đối với tổ hợp công nghiệp quân sự Nga có thể được nhấn mạnh không chỉ bởi con số khô khan rằng 85% thiết bị và vũ khí trong lực lượng vũ trang nước này là do Nga sản xuất.

Ở đây nếu nói về mảng vũ khí hải quân, chúng ta có thể đề cập đến việc Algeria đã trở thành khách hàng của cả 2 lớp tàu ngầm diesel-điện Dự án 877 và Dự án 636 - có thể mang tên lửa hành trình Kalibr.

Đó là lý do vì sao câu chuyện Nga không bán được tàu hộ tống cho Algeria mà thay vào đó đất nước Bắc Phi chọn chiến hạm Trung Quốc đã gây được tiếng vang, nhất là khi chúng ta đang nói về một đơn đặt hàng có quy mô thực sự lớn.

1bd678a80053cb6a.jpg
Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 của Hải quân Trung Quốc.

Nếu ở giai đoạn đầu báo chí nói rằng Algeria sẽ chỉ mua từ Trung Quốc 1 tàu hộ vệ thuộc dự án Type 056, bàn giao vào tháng 3 năm 2023, thì bây giờ số lượng đã lên tới 6 chiếc, trong đó 1 tàu sẽ được đóng trực tiếp tại các cơ sở trên đất Algeria.

Hãy điểm thông số cơ bản của chiến hạm Trung Quốc thuộc lớp Type 056: lượng giãn nước nước 1.300 tấn; chiều dài và chiều rộng thân tàu - 89 mét và 11,6 mét; tốc độ 28 hải lý/h, tầm hoạt động 3.500 hải lý ở tốc độ kinh tế 15 hải lý/h; thủy thủ đoàn 60 người.

Vũ khí gồm có 1 hải pháo H/PJ-26 cỡ 76 mm, 2 pháo tự động H/PJ-17 cỡ 30 mm, 4 tên lửa chống hạm YJ-83, 1 bệ phóng cho 8 tên lửa phòng không FL3000N, 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324 mm.

Ưu thế lớn nhất của chiến hạm Trung Quốc so với tàu hộ vệ của Nga đó là giá thành rẻ và có thể giao trong thời gian rất ngắn, đây là lý do chính khiến Algeria đưa ra quyết định lựa chọn.

Trung Quốc hạ thủy tàu đổ bộ tấn công kiêm tàu sân bay UAV Type 076.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.