Công bố triển khai bom hạt nhân B61-12 cải tiến tại châu Âu

GD&TĐ - Mỹ đã hoàn tất triển khai bom trọng lực B61-12 cải tiến tại châu Âu, lãnh đạo Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) Jill Hruby cho biết.

Bom B61-12
Bom B61-12

"Bom trọng lực B61-12 mới đã được triển khai đầy đủ và chúng tôi đã nâng cao nhận thức của NATO về năng lực hạt nhân của mình thông qua các chuyến thăm cơ sở của chúng tôi và các sự kiện thường kỳ khác", bà cho biết trên trang web của Bộ Năng lượng Mỹ.

Bà Hrubie cũng lưu ý sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược giữa Washington và London về vấn đề vũ khí hạt nhân.

"Cùng nhau, chúng tôi đang thúc đẩy tầm nhìn của mình về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng quan trọng. NATO rất mạnh mẽ", bà nói thêm.

Trước đó, ngày 18/12/2024, tờ The Telegraph đưa tin Mỹ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại căn cứ quân sự Lakenheath ở Anh trong những năm tới. Việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật được cho là đang tiến hành tại căn cứ này.

Ngày 21/6, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), Alistair Burnett, cho biết Mỹ tiếp tục chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân tại Vương quốc Anh, nhưng hiện tại chúng vẫn chưa được triển khai tại quốc gia này.

Tháng 2 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng đã nói về các kế hoạch liên quan của Mỹ. Ông nhấn mạnh các đầu đạn có thể được triển khai trong tương lai gần.

Đồng thời, theo nhà ngoại giao trên, Washington và London đã nhầm lẫn nếu họ nghĩ rằng đây sẽ là hành động răn đe Liên bang Nga. Nga sẽ tìm cách "đối phó với điều này".

Quay trở lại tháng 9/2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ coi việc vũ khí hạt nhân có thể được Mỹ đưa trở lại Vương quốc Anh là một bước leo thang. Theo bà, hành động gây bất ổn này mang tính chất chống lại Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.