Loạt UAV rơi phía Vịnh Aden và Biển Đỏ sau cuộc tấn công và đòn phủ đầu của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 3/2, Mỹ đã bắn hạ và đánh phủ đầu 12 UAV của Houthi ở phía Vịnh Aden và Biển Đỏ.

(Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/AFP)
(Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/AFP)

Iraq và Syria: Cuộc không kích ngày 2/2 của Mỹ ở Iraq và Syria nhắm vào các vị trí dân quân được Iran hậu thuẫn dọc theo sông Euphrates ở Syria, biên giới Iraq-Syria và phía nam Baghdad, Iraq.

Cơ quan theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh (SOHR) cho biết các cuộc không kích trên đã làm chết ít nhất 18 binh sĩ liên kết với Iran. Số người chết này không thể được xác minh độc lập và các quan chức Mỹ chỉ cho biết vụ tấn công có thương vong.

Nhà Trắng cho biết họ đã thông báo cho Iraq trước khi thực hiện các cuộc không kích vào nước này. Tuy nhiên, quân đội Iraq gọi cuộc tấn công là “vi phạm chủ quyền của Iraq” và nó có thể “đưa Iraq và khu vực vào những hậu quả thảm khốc”.

Bản đồ các mục tiêu không kích của quân đội Mỹ tại Syria và Iraq.

Bản đồ các mục tiêu không kích của quân đội Mỹ tại Syria và Iraq.

Phía bắc Dải Gaza: Dân quân Palestine đang tiếp tục xâm nhập vào phía tây nam thành phố Gaza. Lực lượng dân quân, gồm Hamas, đã tiến hành 10 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở Tel al Hawa từ ngày 31/1.

Biển Đỏ: Lực lượng Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) đã bắn hạ 8 UAV của Houthi trên Vịnh Aden và Biển Đỏ ngày 2/2.

CENTCOM cũng tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào 4 UAV mà Houthi chuẩn bị phóng về phía Vịnh Aden và Biển Đỏ vào ngày 2/2.

Iraq: Truyền thông địa phương do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát tuyên bố Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria vào ngày 3/2.

3 "nguồn an ninh" nói với Reuters rằng không có cuộc tấn công nào nhắm vào căn cứ không quân al Harir của Mỹ ở Erbil (Iraq).

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 3/2. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 3/2. (Ảnh: Rybar)

Tình hình nhân đạo

UNICEF cho biết gần như toàn bộ 1,2 triệu trẻ em ở Gaza đang cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.

Cơ quan này cũng cho biết khoảng 17.000 trẻ em ở Gaza không có người đi cùng hoặc bị tách khỏi gia đình trong cuộc xung đột.

Hơn một triệu người Palestine phải di dời lo ngại về một cuộc tấn công dữ dội mới của quân đội Israel sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cam kết tấn công Rafah, khu vực từng được mô tả là “vùng an toàn”.

Theo Liên Hợp Quốc, 112 người Palestine đã thiệt mạng và 148 người bị thương từ chiều 1/2 đến 2/2 tại Gaza.

Các quan chức Palestine cho biết ít nhất 27.131 người đã thiệt mạng và 66.287 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza từ ngày 7/10/2023. Số người chết ở Israel sau các cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 là 1.139.

Về ngoại giao

Osama Hamdan, một quan chức cấp cao của Hamas ở Beirut, cho biết đề xuất nhiều giai đoạn mà các quan chức từ Qatar, Ai Cập, Israel và Mỹ đưa ra trong tuần này là không thể chấp nhận được vì nó không bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Israel, Bờ Tây bị, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Qatar, đồng thời dự kiến sẽ thúc đẩy việc thả những người bị giam giữ ở Gaza và tạm dừng chiến sự.

Hãng tin DPA đưa tin Ngoại trưởng Đức đã cảnh báo Israel về kế hoạch tấn công quân sự ở Rafah (phía nam Gaza)

Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt và cáo buộc mới nhắm vào IRGC.

Khoảng 800 quan chức châu Âu và Mỹ đã viết thư cho chính phủ của họ tố cáo cuộc chiến của Israel ở Gaza là “một trong những thảm họa tồi tệ nhất đối với con người trong thế kỷ này”.

Đòn không kích của quân đội Israel gây ra vụ nổ lớn tại Khan Younis.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ