Iraq lên tiếng sau vụ Mỹ tấn công 85 mục tiêu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính quyền Iraq đã gọi các cuộc không kích của Mỹ vào khu vực biên giới của nước này là vi phạm chủ quyền và là hành động xâm lược.

(Ảnh: Tass)
(Ảnh: Tass)

Người phát ngôn Basem al-Awadi của chính phủ Iraq nói rằng "cuộc xâm lược trắng trợn này đã khiến 16 người thiệt mạng, gồm dân thường và 25 người khác bị thương".

Theo phát ngôn viên trên, chính quyền Mỹ đã thực hiện một hành động xâm lược mới chống lại Iraq và vi phạm chủ quyền của nước này, khi vụ đánh bom nhắm vào các địa điểm của lực lượng an ninh Iraq ở khu vực Akashat và al-Qaim, cũng như các khu định cư lân cận nơi dân thường sinh sống.

Ông khẳng định chính phủ Iraq sẽ thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Theo ông Basem al-Awadi, những tuyên bố về việc Washington phối hợp trước với Baghdad về các cuộc tấn công của Không quân Mỹ vào các khu vực biên giới là không đúng sự thật.

“Phía Mỹ cố tình làm sai lệch sự thật bằng cách tuyên bố có sự phối hợp trước với Iraq về hành động gây hấn được thực hiện” – ông nói và cho rằng việc này nhằm “đánh lừa công chúng quốc tế".

Trước đó, người phát ngôn Yahya Rasool của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq cho biết, việc Không quân Mỹ ném bom khu vực biên giới Iraq là vi phạm chủ quyền của nước này và sẽ gây ra những hậu quả không lường trước được đối với an ninh, ổn định của Iraq trên toàn khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết các cuộc không kích vào hơn 85 mục tiêu, nhằm vào Lực lượng Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC, đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Iran) và các nhóm liên quan.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ