Liên minh châu Phi ủng hộ quyết định can thiệp vào Niger

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên minh châu Phi ủng hộ quyết định của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tiến hành một chiến dịch quân sự ở Niger.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Liên minh châu Phi, Chủ tịch Moussa Faki Mahamat đã ủng hộ quyết định của ECOWAS trong việc tiến hành một chiến dịch quân sự ở Niger.

Ông Mahamat bày tỏ lo ngại về tình hình ở Niger và kêu gọi "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Mohamed Bazoum, gia đình ông và các thành viên chính phủ.

Khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ở Abuja ngày 10/8, Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara cho biết các lãnh đạo ECOWAS đồng ý khởi động một chiến dịch quân sự ở Niger "càng sớm càng tốt”.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Ouattara nói rằng các tham mưu trưởng sẽ tổ chức thêm một số cuộc họp nữa để hoàn thiện các chi tiết.

Trong khi đó Tổng thống Bờ Biển Ngà nhấn mạnh Côte d'Ivoire sẽ đóng góp một tiểu đoàn và 1.100 người cho chiến dịch, đồng thời Benin, Nigeria và các quốc gia khác cũng sẽ tham gia.

Theo AP, các nhà lãnh đạo quân đội ở Niger được cho là đã nói với quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland rằng họ có ý định sát hại Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nếu các quốc gia láng giềng tiến hành can thiệp quân sự nhằm phục chức cho ông.

Cuối tháng 7, một nhóm sĩ quan quân đội từ Lực lượng Bảo vệ Tổng thống của Niger đã nổi loạn và tuyên bố phế truất Tổng thống Bazoum. Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc được thành lập để điều hành đất nước. Hội đồng này do chỉ huy Abdourahmane Tchiani của Lực lượng Bảo vệ Tổng thống đứng đầu. Hiện ông Bazoum vẫn bị giam giữ tại nơi cư trú của mình.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ