Israel và Mỹ phải chịu trách nhiệm về làn sóng bất ổn quy mô lớn tại Iran. Đây là tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, được Đài phát thanh – truyền hình nhà nước nước này dẫn lại.
Theo tuyên bố, “mặc dù các cuộc biểu tình gần đây khởi phát từ sự bất ổn kinh tế, Israel đã lợi dụng chúng nhằm làm mất ổn định đất nước. Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump chỉ càng khẳng định sự thông đồng giữa 2 nước đang tìm cách phá hoại cuộc sống của người dân Iran”.
Hội đồng này nhấn mạnh người dân Iran đã thể hiện sự đoàn kết của mình, tương tự như trong “cuộc chiến 12 ngày” với Israel, khi Iran “buộc đối phương phải thừa nhận thất bại mang tính chiến lược”. “Ngày nay, với cùng tinh thần đoàn kết đó, chúng tôi sẽ làm thất bại mọi kế hoạch phá hoại của họ”, tuyên bố nêu rõ.
Cáo buộc can thiệp từ bên ngoài và biện pháp an ninh
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đang vô hiệu hóa những kế hoạch do Israel và Mỹ hậu thuẫn nhằm gây rối loạn trong nước.
“Theo sự ủng hộ của một dân tộc kiêu hãnh và kiên cường, các lực lượng này sẽ làm thất bại âm mưu của Israel và kẻ bảo trợ của họ là Mỹ nhằm làm mất ổn định Iran và bảo đảm điều kiện sống an toàn cho người dân”, tuyên bố nêu.
Hội đồng cũng khẳng định các lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp “sẽ không khoan nhượng với các phần tử phá hoại”.
Thiệt hại tại Tehran và diễn biến biểu tình
Các cuộc bạo loạn quy mô lớn tại thủ đô Tehran đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng thành phố. Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết một bệnh viện đã bị hư hại, 2 cơ sở y tế và 26 ngân hàng bị cướp phá, 25 nhà thờ Hồi giáo bị phóng hỏa.
Ngoài ra, các chốt và trụ sở của lực lượng chấp pháp, cũng như các đơn vị Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã bị tấn công. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Zakani cho biết các đội phản ứng khẩn cấp đang khẩn trương khắc phục hậu quả tại thủ đô.
Theo ông, những người bạo loạn còn gây thiệt hại cho 10 tòa nhà chính phủ, 48 xe cứu hỏa, 42 xe buýt và xe cứu thương, cùng 24 căn hộ dân cư.
Biểu tình bùng phát từ ngày 29/12/2025, khi các tiểu thương bắt đầu xuống đường tại khu vực trung tâm Tehran để phản đối sự mất giá mạnh của đồng rial Iran. Hãng thông tấn Fars đưa tin các chủ cửa hàng kêu gọi đồng nghiệp đóng cửa và tham gia phong trào.
Ngày 30/12, sinh viên các trường đại học tại Tehran tham gia làn sóng bất ổn. Đến ngày 02/01, hãng thông tấn Mehr cho biết một nhóm cá nhân đeo mặt nạ, không rõ danh tính, mang theo súng đã xuất hiện trên đường phố tỉnh Ilam.
Trong những ngày gần đây, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật gia tăng, chủ yếu tại các tỉnh miền tây Iran.