Cổ phiếu đã tăng trưởng ổn định trong tuần qua, trung bình tăng hơn 10%.
Hiệu suất ấn tượng nhất đến từ các gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng châu Âu như Saab và Rheinmetall, với mức tăng lần lượt khoảng 25% và 20,5%.
Giá trị thị trường của các công ty quốc phòng lại tăng vọt vào ngày 8/1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tăng mạnh chi tiêu quốc phòng của Mỹ lên 50%, đạt 1,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2027, điều mà ông cho là cần thiết để xây dựng một "quân đội trong mơ".
Các nhà phân tích thị trường cho rằng, sự tăng trưởng nhanh chóng về giá trị của các công ty quốc phòng là do căng thẳng địa chính trị và đặc biệt là các hành động của Mỹ mới đây liên quan đến Venezuela và Greenland.
“Địa chính trị là câu chuyện không thể tránh khỏi của năm 2026 cho đến nay. Rõ ràng cổ phiếu quốc phòng là lựa chọn tốt nhất - cùng với các loại đất hiếm”, Neil Wilson, nhà đầu tư và chiến lược gia người Anh tại Saxo Bank, nói.
Vào ngày 3/1, Mỹ bất ngờ tấn công Venezuela, bắt cóc nhà lãnh đạo Nicolas Maduro và vợ ông. Hai vợ chồng đã bị chuyển đến New York và bị buộc tội hình sự với nhiều tội danh, bao gồm buôn bán ma túy.
Ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội, tự mô tả mình là "tù binh chiến tranh". Trong khi đó, ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát đất nước này và thị trường dầu mỏ của Venezuela trong thời gian tới.
Sau chiến dịch ở Venezuela, ông Trump và các quan chức cấp cao khác đã liên tiếp đưa ra những lời đe dọa đối với các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Cuba và Colombia.
Mỹ cũng đưa ra những lời đe dọa mới đối với Iran, quốc gia đang chìm trong các cuộc biểu tình chống chính phủ do đồng tiền quốc gia giảm mạnh.
Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Trump đã tái khẳng định chủ quyền đối với Greenland, một khu vực tự trị của Đan Mạch, một thành viên NATO khác.
Washington cho rằng, họ cần sở hữu hòn đảo này để đảm bảo “an ninh” ở Bắc Cực và đối phó với mối đe dọa từ bên ngoài.
Yêu cầu này đã bị chính phủ Đan Mạch và Greenland, cũng như nhiều quốc gia NATO châu Âu bác bỏ mạnh mẽ, bày tỏ lo ngại về số phận của khối do Mỹ dẫn đầu nếu Mỹ chiếm hòn đảo bằng vũ lực.