LHQ lên tiếng vụ đảo chính ở Niger

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Niger cho biết Tổng thống Mohamed Bazoum nước này đã bị cách chức và biên giới đất nước bị đóng cửa, hãng tin Reuters đưa tin ngày 26/7.

Tổng thống Mohamed Bazoum
Tổng thống Mohamed Bazoum

Theo Reuters, quân đội Niger đã phát biểu trên truyền hình quốc gia, tuyên bố Tổng thống Bazoum đã bị phế truất, biên giới bị đóng cửa. Họ cũng tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm trong nước.

Ngoài ra, Reuters cho biết quân đội đã kiểm soát tất cả các con đường dẫn đến đài truyền hình quốc gia, vốn đã đưa tin tối 26/7 rằng "tình hình vẫn chưa rõ ràng."

Theo phóng viên Reuters, đám đông những người ủng hộ Tổng thống đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Niamey, kêu gọi thả ông Bazoum trước khi bị cảnh sát giải tán.

Ngày 25/7, theo thông tin có sẵn, Tổng thống vẫn bình an và đang đàm phán với quân đội.

Tổng thống Benin Patrice Talon nói rằng ông sẽ tới Niger để giải quyết tình hình xung quanh nhà lãnh đạo nước này. Ông tuyên bố, nếu cần thiết, mọi biện pháp sẽ được sử dụng để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger.

Tổng thư ký LHQ António Guterres cho biết ông lên án mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành chính quyền bằng vũ lực và phá hoại nền quản trị dân chủ, hòa bình và ổn định ở Niger.

Trong khi đó, quân đội Niger cảnh báo chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài, đồng thời cho biết sẽ tôn trọng sự an toàn của ông Bazoum.

Cuộc binh biến trên đánh dấu cuộc đảo chính thứ 7 ở khu vực Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Nó có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực của phương Tây nhằm giúp các quốc gia ở khu vực Sahel chống lại cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến lan rộng từ Mali trong thập kỷ qua.

Niger không giáp biển và là một thuộc địa cũ của Pháp. Nước này đã trở thành một đồng minh quan trọng đối với các cường quốc phương Tây đang tìm cách giúp chống lại các cuộc nổi dậy.

Niger cũng là một đồng minh quan trọng của Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp từ châu Phi cận Sahara.

Pháp đã chuyển quân từ Mali đến Niger vào năm ngoái sau khi quan hệ với chính quyền lâm thời ở đó trở nên xấu đi. Họ cũng rút các lực lượng đặc biệt khỏi Burkina Faso trong bối cảnh căng thẳng tương tự.

Mỹ cho biết đã chi khoảng 500 triệu USD kể từ năm 2012 để giúp Niger tăng cường an ninh. Hồi tháng 4, Đức tuyên bố sẽ tham gia sứ mệnh quân sự kéo dài 3 năm của châu Âu nhằm cải thiện quân đội nước này.

Mỹ kêu gọi trả tự do cho ông Bazoum, trong khi Liên minh Châu Âu, Liên hợp quốc, Pháp và các nước khác lên án cuộc nổi dậy và cho biết họ đang theo dõi các sự kiện một cách lo ngại.

Theo IZ/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.