WHO cảnh báo chủng virus corona mới có thể lây lan toàn cầu

GD&TĐ - Ngày 9/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố sự lây lan nhanh chóng của chủng virus corona Omicron EG.5 (Eris).

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

Lần đầu tiên, biến thể trên được ghi nhận ngày 17/2 năm nay. Tháng 7, WHO đã thêm EG.5 vào danh sách các biến thể đang được quan sát (VUM).

Tuy nhiên, biến thể này và bản gốc của nó hiện được chỉ định là biến thể được quan tâm (VOI).

Báo cáo của WHO cho biết: “Do lợi thế tăng trưởng và đặc điểm trốn tránh miễn dịch, EG.5 có khả năng gây ra sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và trở nên thống trị ở một số quốc gia hoặc thậm chí trên toàn thế giới”.

Đáng chú ý là từ 7/8, 7354 trình tự của chủng virus mới trên đã được đưa ra ở 51 quốc gia. Ngoài ra, từ 17/7 đến 23/7, tỷ lệ mắc bệnh do chủng virus này gây ra là 17,4%, theo hãng tin Gazeta.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan giám sát phúc lợi và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên bang Nga (Rospotrebnadzor) báo cáo việc giám sát di truyền phân tử của tác nhân gây bệnh COVID-19 đã được cung cấp ở nước này.

Cơ quan này cũng đã thêm EG.5 vào danh sách các tùy chọn được giám sát. Các triệu chứng của bệnh cũng giống như các chủng trước đó: ho, sổ mũi, sốt, đau họng và cảm giác tức ngực.

Ngày 7/8, tốc độ giảm tỷ lệ nhiễm virus corona được cho là đã chậm lại ở Nga, điều này cho thấy có thể có sự thay đổi trong động lực học của quá trình dịch tễ học.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.