Làm giả giấy nộp tiền mua nhà, một cán bộ bị bắt

GD&TĐ - Ngày 27/10, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Tân - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc làm giả giấy tờ nộp tiền mua nhà.

Cơ quan chức năng ban đầu xác định ông Tân đã làm giả giấy xác nhận đăng ký mua nhà và đất.
Cơ quan chức năng ban đầu xác định ông Tân đã làm giả giấy xác nhận đăng ký mua nhà và đất.

Theo đó, chiều 26/10, thông qua môi giới, ông Tân (31 tuổi, công tác tại Phòng Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang) hẹn gặp một khách hàng có nhu cầu mua nhà tại quán cà phê Tropic trên đường Lâm Quang Ky thuộc phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá).

Tại đây, ông Tân đưa ra giấy xác nhận đã nộp tiền mua căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên tổng diện tích đất 100 m2 tại lô L2 căn 12 trong Khu đô thị Phú Cường với giá hơn 1 tỉ đồng.

Để thuyết phục người mua, ông Tân đưa ra lý do gia đình đang gặp khó nên muốn bán gấp căn nhà và đất này với giá 850 triệu đồng. Ông Tân yêu cầu bên mua chỉ cần đưa trước 50 triệu đồng và 400 triệu đồng cho đợt thanh toán đầu tiên. 

Số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư giao đầy đủ giấy tờ nhà đất. Khi bên mua vừa trao tiền đặt cọc thì Công an TP Rạch Giá ập vào bắt quả tang.

Liên quan đến giấy xác nhận nộp tiền của ông Tân, cơ quan chức năng xác định ông Tân đã làm giả giấy xác nhận đăng ký mua nhà và đất tại khu đô thị lấn biển thuộc phường An Hòa (TP Rạch Giá) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường làm chủ đầu tư, để rao bán với giá rẻ so với giá gốc đến gần 200 triệu đồng.

Xung quanh vụ việc này, sáng 27/10, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã xác nhận thông tin chuyên viên Nguyễn Duy Tân bị bắt là có, hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.