Lạng Sơn: Giảm nghèo gắn với thực tế tại địa phương

GD&TĐ - Thực hiện chính sách giảm nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, gắn liền với thực tế địa phương. Từ đó, góp phần tích cực giúp đỡ nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn.

Hướng dẫn sản xuất cây giống cho người nông dân tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.
Hướng dẫn sản xuất cây giống cho người nông dân tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Bám sát cơ sở, địa bàn khu dân cư

Đây là phương châm thực hiện công tác giảm nghèo của Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững đã được phối hợp tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng trong nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từ ruyền thông đại chúng cho tới việc tổ chức các buổi họp tại thôn, bản, tổ dân phố, đoàn, hội, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng “Gia đình ấm no, hạnh phúc”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”,…

Đặc biệt, phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư để tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Vận động nhân dân áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nhờ đó nhiều hộ gia đình đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Mô hình trồng quýt ở huyện Bắc Sơn, trồng Na ở huyện Chi Lăng; Hồng Vành Khuyên, Hồng Bảo Lâm huyện Cao Lộc, Văn Lãng; Mô hình cánh đồng mẫu lúa “Nếp cái hoa vàng” tại xã Bắc Sơn; Chăn nuôi dê, bò lai sinh sản, nuôi cá và trồng các sản phẩm rau an toàn tại các huyện, xã khác…

Ủy ban MTTQ tỉnh đồng thời triển khai các hoạt động giảm nghèo gắn liền với đời sống an sinh của người dân như: Thực hiện các mô hình giảm nghèo; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng công trình nước ngọt vùng biên; vận động nhân dân tham gia các Hợp tác xã, tổ hợp tác, thành lập và duy trì hoạt động hợp tác xã kiểu mới, từng bước xây dựng thương hiệu nông dân sản xuất hàng hóa đặc trưng, tạo thu nhập ổn định cho lao động ở nông thôn.

Hỗ trợ người nghèo có vốn, giống để phát triển sản xuất, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn các cấp triển khai tổ chức phát động, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Rà soát, nắm bắt số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn ở nhà tạm, nhà dột nát, học sinh nghèo đặc biệt khó khăn để hỗ trợ.

Từ năm 2016 đến hết năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được số tiền gần 22 tỷ đồng, cùng với các nguồn lực khác đã hỗ trợ xây dựng mới 415 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 107 nhà. Hỗ trợ 540 bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ 3.250 học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ sản xuất 438 hộ,…

Hỗ trợ người dân khó khăn do thiên tai, dịch bệnh

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã chủ động làm tốt công tác hỗ trợ đột xuất, thường xuyên nắm bắt tình hình, lập danh sách những trường hợp khó khăn đột xuất để có hướng giúp đỡ. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”, đoàn kết giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Không chỉ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, những tháng đầu năm, nhiều hộ dân còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa đá, hỏa hoạn… Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ tiền và hiện vật quy đổi trị giá hàng chục tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ nguồn kinh phí này đã chi hơn 11,7 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu; hỗ trợ ngành y tế mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch;… hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế khác.

Đã hỗ trợ 817 triệu đồng cho hoạt động cứu trợ đột xuất. Trong đó, hỗ trợ 690 triệu đồng để mua 2.300 chiếc chăn ấm cho học sinh nghèo, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại, mưa đá. Hỗ trợ 11 trường hợp bị nạn, tử vong và hỗ trợ những vấn đề khác với số tiền 27 triệu đồng…

Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, MTTQ và các tổ chức thành viên còn quan tâm động viên tinh thần, thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát của người dân, giúp đỡ ngày công, khắc phục khó khăn để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin và hỗ trợ các trường hợp khó khăn, góp phần chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.