Khởi tố chủ tịch xã "nuốt tiền" hỗ trợ hộ nghèo

GD&TĐ - Chủ tịch, kế toán và thủ quỹ của xã cấu kết lập hồ sơ khống, chi trả sai tiền quy định tiền cho các hộ nghèo về nhà ở và chính sách xây dựng công trình vệ sinh thuộc chương trình 135 từ năm 2010 đến 2012.   

Khởi tố chủ tịch xã "nuốt tiền" hỗ trợ hộ nghèo

Sự việc xảy ra tại xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), khiến nhiều hộ dân bức xúc, làm đơn tố cáo.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Sầm Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Châu Lộc đã cấu kết với Sầm Văn Hiền (kế toán) và Trương Thị Thúy (thủ quỹ) lập hồ sơ khống chi tiền sai mục đích, cấp phát tiền hỗ trợ hộ nghèo không đúng định mức, sai đối tượng.

Cụ thể, ngày 2/11/2010, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ chính sách làm nhà cho xã Châu Lộc là 124 hộ.

Theo đó, số tiền được nhà nước hỗ trợ cho 124 hộ nghèo là 630 triệu đồng. Với sự chỉ đạo của ông Sầm Văn Cương, số tiền này sau khi rút từ kho bạc về đã được cấp phát cho dân, có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, trên thực tế khi tiền về đến tay người dân thì đã bị bớt xén đi 61 triệu đồng, mà theo lý giải của ông Cương và những người liên quan, số tiền trên được chi vào các hoạt động như: tiếp khách, hỗ trợ cán bộ xã đi công tác và chi cho các hoạt động khác của xã...       

Riêng gói hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh trong năm 2010, xã Châu Lộc có 223 hộ được UBND huyện Quỳ Hợp phê duyệt hưởng, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. 

Sau khi nhận được tổng số tiền 223 triệu về, Sầm Văn Cường một lần nữa lại cấu kết với thủ quỹ và kế toán, lập hồ sơ khống báo cáo lên UBND huyện Quỳ Hợp là đã cấp phát đủ cho 223 hộ nghèo. 

Nhưng thực tế, chỉ cấp phát cho 145 hộ với số tiền 145 triệu đồng, Số tiền còn lại 78 triệu đồng, Chủ tịch xã ông Sầm Văn Cường chỉ đạo không cấp phát và tổ chức “chia chác” với thủ quỹ và kế toán xã.

Tiếp đến ngày 16/8/2011, UBND huyện Quỳ Hợp có quyết định bổ sung thêm vào danh sách 49 hộ nghèo của xã Châu Lộc, với mức hỗ trợ cho mỗi hộ là 8,4 triệu đồng. Tổng ngân sách đổ về là 411,6 triệu đồng. 

Lần này, khác với năm 2010, ông Sầm Văn Cường và một số cán bộ xã không những không cấp đủ đối tượng đã phê duyệt mà còn cấp sai định mức. 

Cụ thể, UBND xã Châu Lộc chỉ cấp cho 41/49 đối tượng hộ nghèo với số tiền 338 triệu đồng; số tiền còn lại là 73,6 triệu lại được ông Cường cùng với các “đồng minh” biển thủ... và chi cho một số hoạt động của xã.

Như vậy, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, thực hiện chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các hộ nghèo tại các Quyết định 167/2008 và Quyết định 112/2007, UBND xã Châu Lộc mà trực tiếp là Sầm Văn Cường, Sầm Văn Hiền, Trương Thị Thúy đã không cấp phát đầy đủ số tiền hỗ trợ  đến tay các hộ nghèo, lập hồ sơ khống nhằm qua mặt các cơ quan chức năng, chiếm đoạt 198,8 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", khởi tố 3 bị can liên quan gồm Sầm Văn Cường (SN 1966), Chủ tịch UBND xã Châu Lộc; Sầm Văn Hiền (SN 1971), kế toán UBND xã Châu Lộc và Trương Thị Thúy (SN 1981), thủ quỹ UBND xã Châu Lộc.  

Vừa qua, UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cũng đã tiến hành xác minh đơn tố cáo của người dân về việc ông Sầm Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc chưa tốt nghiệp THPT. 

Sau khi kiểm tra, xác minh tổ công tác đã kết luận: Ông Sầm Văn Cường, sinh ngày 23/12/1966, Châu Lộc, Quỳ Hợp chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa trường THPT 3/2 Quỳ Hợp. 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp BTVH Trung học do Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cấp lại mà ông Cường đang giữ, có tên là thật là Sầm Văn Tường, được chữa thành Sầm Văn Cường.

Ngày 3 tháng 10 năm 2014 Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp đã ra quyết định số: 911 - QĐ/HU đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Sầm Văn Cường, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ xóm Khục - Đảng bộ xã Châu Lộc.

Ông Sầm Văn Cường là cán bộ xã Châu Lộc từ năm 2000. Từ tháng 10/2010 đến nay ông Cường giữ chức Chủ tịch UBND xã Châu Lộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.