KHÓ TIN: Bò nuôi ở Hà Tĩnh tăng 1,2kg mỗi ngày

Hàng chục hộ nông dân ở xã Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh) đang rất hồ hởi nuôi bò chất lượng cao. Đàn bò ở đây một con mỗi ngày tăng tới 1,2kg trọng lượng.

KHÓ TIN: Bò nuôi ở Hà Tĩnh tăng 1,2kg mỗi ngày

Hơn 4ha bãi đất nhiễm phèn nhiễm mặn bỏ hoang vì trồng lúa - lúa lép hạt, trồng ngô - ngô héo đang được bà con nông dân thôn Liên Hà (xã Thạch Hạ, Hà Tĩnh) chuyển đổi sang trồng cỏ VA06 nuôi bò.

kho tin: bo nuoi o ha tinh tang 1,2kg moi ngay hinh anh 1

Ông Trương Công Đính vừa nhập giống bò ngoại về nuôi.

kho tin: bo nuoi o ha tinh tang 1,2kg moi ngay hinh anh 2

Theo ông Đính, giống bò này rất dễ nuôi do đặc tính ăn tạp.

Ông Trương Công Đính - Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi bò liên kết xã Thạch Hạ cho biết: Qua Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh làm cầu nối liên kết với Mitraco Hà Tĩnh, 10 hộ gia đình ở thôn Liên Hà tham gia Tổ hợp tác đã nhận bê giống về nuôi. Đến thời điểm này, sau 10 ngày nhận bê giống, đàn bê phát triển rất nhanh. Qua kiểm tra một con tăng trọng lượng từ 1-1,2kg/ngày.

kho tin: bo nuoi o ha tinh tang 1,2kg moi ngay hinh anh 3

Một ngày bò tăng trọng 1,2kg.

Ông Đính cho biết thêm: Đây là loại bò giống chất lượng cao thuộc các dòng Charolai, Red angus, Limousin, Brahman…được nhập về từ các nước Úc, Pháp. Mặc dù là giống bò ngoại nhưng thích nghi rất nhanh, dễ nuôi. Thức ăn nuôi bò chủ yếu là cỏ, ngô và các chế phẩm từ nông nghiệp như rơm rạ khô.

kho tin: bo nuoi o ha tinh tang 1,2kg moi ngay hinh anh 4

Còn theo ông Đặng Quốc Thạo, bò chỉ nuôi nhốt nên nông dân không phải vất vả một nắng hai sương.

kho tin: bo nuoi o ha tinh tang 1,2kg moi ngay hinh anh 5

Cánh đồng nhiễm phèn nhiễm mặn ở thôn Liên Hà được phủ xanh bởi đồng cỏ bạt ngàn.

Nông dân nuôi bò một ngày tăng 1,2 kg trọng lượng

Sau khoảng 6 tháng nuôi, bò sẽ cho xuất chuồng với trọng lượng hơn 400kg (lúc mới nhập giống bê về trung bình nặng 180kg/con). Trừ đi chi phí thức ăn, người nuôi lãi ròng một con bò từ 10-12 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Hạ cho biết: Đây là mô hình chăn nuôi bò liên kết theo hình thức tổ hợp tác đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở liên kết 4 nhà, vì vậy bà con nông dân không phải lo đầu ra.

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.