Khi nào Kiev đàm phán gia nhập khối EU?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quan chức EU cho biết, Ủy ban châu Âu vẫn chưa có khung thời gian rõ ràng cho các cuộc đàm phán về việc Ukraine muốn trở thành thành viên của khối.

Người phát ngôn của EC, ông Eric Mamer.
Người phát ngôn của EC, ông Eric Mamer.

Tại buổi họp báo hôm 3/3/2024, khi được phóng viên hỏi về thời điểm có thể tổ chức các cuộc đàm phán về việc Ukraine muốn trở thành thành viên của liên minh châu Âu (EU), người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), ông Eric Mamer, nói: “Chúng tôi vẫn chưa có khung thời gian rõ ràng cho vấn đề này”,

Theo ông Mamer, mặc dù EC dự định đề xuất khuôn khổ này trong những tuần tới nhưng vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để được phê duyệt.

“Cần phải phân biệt giữa việc EC trình bày khuôn khổ đàm phán trước Hội đồng… và việc Hội đồng thông qua nó. Và đây tất nhiên là một câu hỏi mà chúng tôi - EC - không thể trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực để điều này diễn ra nhanh chóng”, ông Mamer nói, được trích dẫn bởi RIA Novosti.

Tháng trước, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nói rằng, EU khó có thể soạn thảo khuôn khổ đàm phán cho Kiev cho đến sau cuộc bầu cử quốc hội EU vào tháng 6 năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/2/2024, bà von der Leyen cho biết, EC vẫn đang nghiên cứu tài liệu này, đồng thời lưu ý rằng, “các quan điểm đàm phán khác nhau” sẽ cần thời gian để xem xét. Tuy nhiên, trong chuyến đi tới Kiev ba ngày sau đó, bà cho biết Ủy ban sẽ nộp tài liệu vào giữa tháng Ba.

Brussels đã trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên EU vào tháng 6/2022 và vào tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập. Bước tiếp theo yêu cầu các quan chức EU soạn thảo khuôn khổ đàm phán, trong đó bao gồm các hướng dẫn và nguyên tắc cơ bản cho các cuộc đàm phán gia nhập.

Tuy nhiên, việc Ukraine thực sự gia nhập khối có thể vẫn còn rất xa, vì một khi tài liệu này được Hội đồng EU thông qua, nó sẽ phải được tất cả 27 quốc gia thành viên xem xét và sẽ có tiếng nói cuối cùng khi bắt đầu quá trình đàm phán chính thức.

Kiev đã thúc giục Brussels đẩy nhanh quá trình gia nhập. Theo Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương của nước này, Olga Stefanishina, Ukraine hy vọng khuôn khổ đàm phán sẽ sẵn sàng vào giữa tháng 3 năm nay.

“Chậm nhất là ngày 12/3, chúng tôi mong đợi EC sẽ đưa ra khuôn khổ đàm phán và đánh giá tiến độ cải cách để các nước EU có thể đưa ra quyết định vào ngày 19/3. Chúng tôi hy vọng sẽ không có sự chậm trễ”, bà Stefanishina nói với các nhà báo hôm 3/3, được trích dẫn bởi hãng tin Ukrinform.

Một số quốc gia thành viên EU tỏ ra hoài nghi về nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngay từ đầu đã lên tiếng chỉ trích động thái này, và cảnh báo rằng, nó sẽ là thảm họa đối với ngành nông nghiệp của EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 12/2023 cho biết, EU “còn rất xa” mới cho phép Ukraine gia nhập khối.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học Lịch sử tại Trường Tiểu học số 223, Warsaw, Ba Lan.

Tranh cãi bỏ bài tập về nhà

GD&TĐ - Chính phủ Ba Lan quy định những quy định mới về việc giao bài tập về nhà, trong đó cấm giao bài tập cho học sinh lớp 1 - 3.
Học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thực hành thuyết minh giới thiệu về lịch sử.

'Giáo án' đặc biệt

GD&TĐ - Nhằm tạo không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã thiết kế các khu trải nghiệm lịch sử trong khuôn viên.