Khen thưởng 46 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác tuyên giáo, dân vận năm 2017

GD&TĐ - Ngày 27/12, Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong phong trào "Dân vận giỏi"
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong phong trào "Dân vận giỏi"

Trong năm vừa qua, công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng ủy Khối đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành tốt những nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu đã đề ra trong năm 2017.

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bước đầu đạt những kết quả nhất định. Công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 nghiêm túc, thành công, tạo dư luận tốt trong XH. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Dận vận khéo”.

Đại biểu góp ý cho báo cáo tổng kết của Hội nghị
Đại biểu góp ý cho báo cáo tổng kết của Hội nghị

Năm 2017 Đảng ủy Khối đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 650 đảng viên dự bị, 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 950 quần chúng ưu tú; kết nạp 463 đảng viên mới, trong đó có 329 đảng viên là sinh viên, 61 đảng viên là giảng viên, 73 đảng viên là nhân viên…

Ban tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị BCH mở rộng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII vào ngày 3/1/2017 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành trung ương khóa XII; tổ chức hội nghị quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Các cá nhân đạt giải của cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nhận giấy khen
Các cá nhân đạt giải của cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nhận giấy khen

Tham mưu cho Đảng ủy Khối tổ chức thành công nhiều cuộc thi như Liên hoan nhóm Ca khúc truyền thống năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt NamNam-Lào” nhằm chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2017…

Tại đây, Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác dân vận, tuyên giáo trong năm 2018. 

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Phạm Thiên Kha, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đánh giá: Thời gian quan, Đảng ủy Khối đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tuyên giáo, dân vận; đã bám sát sự lãnh đạo của cấp trên; đồng thời chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng;

Nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng dư luận góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của Đảng bộ Khối. Đồng chí cũng nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công tác tuyên giáo, dân vận đề ra trong năm 2018.

Trao quyết định thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội
Trao quyết định thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội

Tại buổi tổng kết, Đảng ủy Khối cũng đã công bố quyết định thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội với 5 đồng chí. 

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã tuyên dương khen thưởng 20 tập thể hoàn thành tốt công tác tuyên giáo năm 2017; khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân điển hình trong công tác “Dân vận khéo” năm 2017.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng trao tặng nhiều giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong các cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2017;  Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Vinh dự cho Chi bộ CQTT Báo Giáo dục và Thời đại tại TP.HCM đã là một trong 20 tập thể được khen thưởng về hoàn thành tốt công tác Tuyên giáo năm 2017. Về cá nhân, có đảng viên Nguyễn Văn Tấn (VP Liên lạc Cần Thơ) giành giải Nhì và đảng viên Phan Nga đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ