Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc

GD&TĐ - Sáng ngày 24/11/2014, tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc. 

Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc
Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc  ảnh 1Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc  ảnh 2Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc  ảnh 3Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc  ảnh 4Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc  ảnh 5Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc  ảnh 6Khai mạc giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc  ảnh 7
Tham dự khai mạc giải có ông Trần Quang Quý – Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó chủ tịch – Tổng thư ký Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; TS. Lê Đức Chương – Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức; ông Vũ Sơn Hà – Trưởng bộ môn Karatedo Tổng cục TDTT – Phó trưởng ban tổ chức; Đại diện các ban ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các trường và trên 200 VĐV của 31 trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc. 

Tại giải lần này, các VĐV tranh tài hai môn Karatedo và Cầu lông. Ở môn Karatedo với các nội dung: Hệ nâng cao (Kata đồng đội Nam, nữ hệ nâng cao; Kumite cá nhân nam hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 67kg, 71kg, 75kg, 80kg; Kumite cá nhân nữ hạng cân 44kg, 47kg, 50kg, 55kg, 61kg; Kata cá nhân nam, nữ); ở hệ phong trào (Kata đồng đội nam, nữ, Kata cá nhân nam, Kata cá nhân nữ, Kumite cá nhân nữ hạng cân 44kg, 47kg, 50kg, 55kg, 61kg, 68kg, Kumite cá nhân nam hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 67kg, 71kg, 75kg, 80kg).
Ở môn Cầu lông, các VĐV tranh tài các nội dung: Hệ nâng cao (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); hệ phong trào (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ).

Phát biểu khai mạc giải ông Trần Quang Quý – Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Giải Karatedo và Cầu lông học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc là hoạt động thể thao truyền thống của tuổi trẻ học đường. 

Giải tổ chức nhằm đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất hàng năm, đồng thời để động viên, khuyến khích phong trào tập luyện, thi đấu môn Karatedo và Cầu lông phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong các nhà trường. Hoạt động này góp phần tích cực vào việc phát triển con người toàn diện. Qua giải lần này, là dịp để các em học sinh, sinh viên các trường có dịp gặp gỡ giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. 

Sau khai mạc giải, các VĐV đã tranh tài các nội dung môn Karatedo (Kumite cá nhân nam hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 71kg, 75kg, 80kg, Kata đồng đội nữ, đồng đội nam); ở nội dung môn Cầu lông tranh tài vòng loại đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Kết thúc buổi thi đấu đầu tiên, ban tổ chức đã trao giải ở nội dung Karatedo: 

Kumite cá nhân nam hạng cân 50kg: Nhất – Đại học TDTT Đà Nẵng, nhì: Đại học Vinh, Ba: Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở tại miền trung, Đại học Kiến trúc; ở hạng cân 55kg: Nhất: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, nhì: Đại học kiến trúc Đà Nẵng, ba: Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở tại miền trung, 60kg: Nhất: Đại học Phú Xuân Huế, nhì: Đại học thành phố Hồ Chí Minh, ba: Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở tại miền trung, Đại học TDTT Đà Nẵng; ở hạng cân 71kg: Nhất: Đại học TDTT Đà Nẵng, nhì: Đại học kinh tế Huế; ở hạng cân 75kg: Nhất: Đại học Đà Nẵng, nhì: Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở tại miền trung; ở hạng cân 80kg: Nhất: Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở tại miền trung, nhì: Đại học TDTT Đà Nẵng; ở nội dung Kata đồng đội nữ: Nhất: Đại học TDTT Đà Nẵng, nhì: Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở tại miền trung;

Nội dung Kata đồng đội nam: Nhất: Đại học TDTT Đà Nẵng, nhì: Đại học Vinh, ba: Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở tại miền trung.

Giải Karatedo và Cầu lông học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra từ ngày 24 – 27/11/2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.