Trường Đại học Kiên Giang: 20 sinh viên nhận học bổng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang trao học bổng cho SV.
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang trao học bổng cho SV.

Đoàn cán bộ do đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Trường ĐH Kiên Giang nhân dịp Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

Nhân dịp đến thăm, đồng chí Mai Văn Huỳnh đã trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giúp các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Huỳnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể Trường ĐH Kiên Giang đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Mong rằng nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cao quý của nghề giáo để đào tạo những thế hệ người học có chất lượng, góp phần thiết thực vào việc xây dựng tỉnh Kiên Giang nói riêng và xã hội nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đồng chí Mai Văn Huỳnh gửi lời chúc mừng đội ngũ thầy cô giáo có ngày tri ân ý nghĩa, sâu sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao...

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (trái) tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường ĐH Kiên Giang.
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (trái) tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường ĐH Kiên Giang.

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, sự quan tâm của các cấp, lãnh đạo tỉnh là động lực, nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tập thể viên chức, người lao động nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu, sứ mệnh của mình trong giáo dục, đào tạo.

Trường ĐH Kiên Giang sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo môi trường học tập thân thiện, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.