Trường ĐH Kiên Giang hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19

GD&TĐ - Chia sẻ với sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vào năm học mới Hội khuyến học Trường ĐH Kiên Giang triển khai gói 250 triệu đồng để hỗ trợ sinh viên hoàn thành học phí.

Hội khuyến học Trường ĐH Kiên Giang nhận bảng tượng trưng của các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ khuyến học của trường.
Hội khuyến học Trường ĐH Kiên Giang nhận bảng tượng trưng của các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ khuyến học của trường.

Theo TS Đặng Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội khuyến học Trường ĐH Kiên Giang, hoạt động này nhằm chia sẻ, đồng hành, giúp đỡ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bước vào năm học 2021 - 2022.

Đối tượng được ưu tiên nhận hỗ trợ trong năm học này bao gồm sinh viên hoặc gia đình của sinh viên có người bị nhiễm Covid-19 (F0, F1); gia đình có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên có thành tích học tập xuất sắc…

Mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/sinh viên (tương đương học phí 1 học kỳ). Đồng thời, Hội trích lập quỹ để khen thưởng cho những sinh viên tình nguyện tham gia, đạt thành tích trong công tác phòng chống dịch.

“Với phương châm không để sinh viên nào bị bỏ lại phía sau, thông qua gói hỗ trợ, nhà trường mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên bước vào năm học mới mà không bị áp lực về học phí trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hội khuyến học Trường ĐH Kiên Giang sẽ xét đơn của sinh viên, ưu tiên sinh viên là F0, F1 bị ảnh hưởng bởi Covid-19”, TS Đặng Thanh Sơn cho biết.

Trường ĐH Kiên Giang đang huy động tất cả nguồn lực từ doanh nghiệp, thầy cô và cựu sinh viên để đóng góp, hỗ trợ chi phí cho sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng và gây nhiều khó khăn, góp phần giúp các em an tâm học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ