Trường đại học đón tân sinh viên bằng hình thức trực tuyến

GD&TĐ - Ngày 26/8, Trường ĐH Cửu Long tổ chức đón tiếp tân sinh viên Khóa 22 - Đợt 1 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi đón tiếp tân SV bằng hình thức trực tuyến.
NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi đón tiếp tân SV bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi đón tiếp có NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng; TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Văn Thanh - Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu, cùng lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, thầy Lương Minh Cừ thông tin: Trong đợt 1, Trường ĐH Cửu Long có hơn 600 tân sinh viên nhập học bằng hình thức trực tuyến ở 25 ngành với khoảng 60 chuyên ngành đào tạo.

Đây là những thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho sinh viên. 

Tân sinh viên Khóa 22 tham dự lễ đón tiếp bằng hình thức trực tuyến.
Tân sinh viên Khóa 22 tham dự lễ đón tiếp bằng hình thức trực tuyến.

Trong thời gian 2 ngày (ngày 26 và 27/8), các tân sinh viên được nghe giới thiệu tổng quan về trường, các chế độ chính sách dành cho tân sinh viên, Khoa chuyên môn, ngành học, cũng như phương pháp và kỹ năng học tập ở bậc đại học. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường còn giải đáp những vấn đề mà tân sinh viên còn băn khoăn, vướng mắc.

Thông qua đó, giúp các tân sinh viên có cái nhìn tổng quan về trường, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về ngành học, phương pháp học để tham gia khóa học đạt hiệu quả hơn.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 30/8, các tân sinh viên trúng tuyển đợt 1 sẽ vào học chính thức bằng hình thức học trực tuyến với những môn học liên quan đến kiến thức đại cương, văn hóa và chuyên môn. Dự kiến thí sinh trúng tuyển đợt 2 sẽ nhập học vào cuối tháng 9/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.