Trường ĐH Cửu Long trao chứng chỉ tiếng Việt cho 45 học viên nước ngoài

GD&TĐ - Trung tâm đào tạo Tiếng Việt thuộc Trường ĐH Cửu Long vừa tổ chức Bế giảng và trao chứng chỉ cho 45 học viên nước ngoài.

Đại diện nhà trường trao chứng chỉ tiếng Việt cho các lưu học sinh.
Đại diện nhà trường trao chứng chỉ tiếng Việt cho các lưu học sinh.

Trong đợt này, có 37 lưu học sinh Lào, 7 lưu học sinh Campuchia và 1 lưu học sinh Trung Quốc được nhận chứng chỉ Tiếng Việt (khóa 6) do Trường ĐH Cửu Long tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long chúc mừng các lưu học sinh đã hoàn thành khóa học và nhận được chứng chỉ Tiếng Việt. Đồng thời mong muốn các lưu học sinh tiếp tục học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tiếng Việt nhằm phục vụ tốt cho việc học tập tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Thay mặt cho các lưu học sinh, học viên Phoutphouthone Phokhaphet đã gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ cho tất cả các lưu học sinh nước ngoài trong suốt thời gian học tập tại Trường ĐH Cửu Long.

Trường ĐH Cửu Long là một trong 7 trường đại học của cả nước và là trường đại học duy nhất ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo và cấp Chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.