Thái Nguyên: Số giải Học sinh giỏi Quốc gia tăng cao

GD&TĐ - Theo kết quả vừa được công bố, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2021 - 2022, tỉnh Thái Nguyên đạt 57 giải.

Một giờ ôn luyện của học sinh Trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên tham dự thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia.
Một giờ ôn luyện của học sinh Trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên tham dự thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia.

Toàn bộ 57 giải của Thái Nguyên năm nay (3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 18 giải Ba và 26 giải Khuyến khích) đều thuộc về các học sinh Trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên

Một số bộ môn có kết quả cao như Lịch sử: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; Sinh học với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; Ngữ văn có 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Các thí sinh Thái Nguyên tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2021 - 2022.
Các thí sinh Thái Nguyên tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2021 - 2022.

Trước đó, trong các ngày 4 - 5/3, Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2021 - 2022 tại đơn vị tỉnh Thái Nguyên được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 94 thí sinh tham gia, đều là học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, với 12 đội tuyển dự thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung.  

Như vậy, so với kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021, kỳ thi năm nay Thái Nguyên tăng hơn 8 giải.

Kết quả này cho thấy sự đầu tư giảng dạy, hướng dẫn của các thầy cô giáo, cũng như nỗ lực, quyết tâm của học sinh các đội tuyển, nhất là khi việc học tập và dự thi gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ