Ngày đầu trở lại trường: Học sinh háo hức, phụ huynh phấn khởi

GD&TĐ - Sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh, sáng 20/9, trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã được đến trường.

Cô và trò Trường Tiểu học Minh Khai 1, TP Thanh Hóa trong buổi học đầu tiên.
Cô và trò Trường Tiểu học Minh Khai 1, TP Thanh Hóa trong buổi học đầu tiên.

Háo hức ngày tựu trường muộn

“Thời gian tạm dừng đến trường, trùng vào thời điểm khai giảng năm học mới. Vì vậy, học sinh, giáo viên khi được trở lại trường lớp, ai cũng có chung tâm lý háo hức. Đối với bậc phụ huynh cũng vui mừng, vì thời gian các con phải ở nhà tránh dịch, là những ngày khó khăn, cuộc sống và sinh hoạt của gia đình bị xáo trộn....”, bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện vùng cao, biên giới Mường Lát cho biết.

Cô Đào Thị Yên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai 1, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) - chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố Thanh Hóa phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 2/9 - 15/9. Vì thế, học sinh phải tạm dừng đến trường trong vòng 2 tuần. Mặc dù, tạm dừng đến trường chỉ trong 15 ngày nhưng đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của cả gia đình và trẻ. Khi được trở lại trường học, không những học sinh háo hức, mà bậc phụ huynh cũng phấn khởi.

Chị Hoàng Thị Huệ, nhà ở TP Thanh Hóa có con gái vào lớp 1 cho hay: “Con nghỉ học, bố và mẹ phải phân chia nhau một người ở nhà để trông cháu. Khi nhà trường tổ chức học trực tuyến vào ban đêm, cả nhà tôi phải tham gia lớp học cùng con, vì cháu chưa biết gì về máy tính hay phòng học online trên điện thoại. Khi các con được đến trường, cả gia đình ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Thế nhưng, hiện nhà trường chưa được tổ chức học 2 buổi/ngày và các con chưa ăn bán trú tại trường, nên bố mẹ cũng khá vất vả trong việc đưa, đón con…

Để bảo đảm sự an toàn cho trẻ mầm non và học sinh khi đến trường, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu, đối với bậc tiểu học chỉ tổ chức học 1 buổi/ngày, không tổ chức bán trú. Yêu cầu các nhà trường chưa được tổ chức dạy thêm, học thêm.

Các trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng...). Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định.

Yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”. Phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm bắt việc đi lại, giao tiếp của học sinh, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng học sinh đã tiếp xúc với người đang thuộc diện cách ly hoặc có biểu hiện ho, sốt, khó thở mà vẫn đến trường. Kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương và phối hợp với ngành Y tế để xử lý.

Học sinh và giáo viên tại Thừa Thiên - Huế tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đến trường.
Học sinh và giáo viên tại Thừa Thiên - Huế tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đến trường.

420 trường an toàn mở cửa đón học sinh

Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 20/9, đã có 420/570 trường học mở cửa trở lại. Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, ngay từ sáng sớm cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Huế) có mặt để tiến hành đo thân nhiệt cũng như nhắc nhở học sinh về việc tuân thủ biện pháp 5K, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào cổng trường.

Thầy Dương Tuấn Anh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - cho biết: Trường đã lên kế hoạch chi tiết để chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại trường học trực tiếp bảo đảm an toàn và phòng chống dịch Covid-19.

“Bộ phận y tế của trường tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng học sinh cư trú trên địa bàn thực hiện Chỉ thị 15, để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời. Nhà trường xây dựng phòng cách ly tạm thời để xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm Covid-19”, thầy Tuấn Anh nói.

Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, học sinh được nhà trường bố trí chỗ ngồi phù hợp, bảo đảm khoảng cách an toàn từng em.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, số trường tập trung đón học sinh quay trở lại trường chủ yếu ở địa bàn TP Huế và các trường thuộc khu vực thị xã và huyện không có dịch bệnh. Bên cạnh đó, một số trường vẫn đang thận trọng trong việc đón học sinh quay lại như địa bàn huyện Phong Điền và địa bàn huyện Phú Lộc, đây là những khu vực phong tỏa hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội, để bảo đảm an toàn nên học sinh chưa thể quay lại trường để học.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế, cho biết: Vùng nào không bị giãn cách, phong tỏa sẽ tổ chức học tập trung ở trường nhưng phải đảm bảo an toàn 100% về công tác phòng dịch. Các trường nằm trong vùng không an toàn vẫn phải học online và trên truyền hình, theo dõi tình hình thực tế tại các địa phương để có quyết định cụ thể.

“Tất cả trường trên địa bàn Thừa Thiên - Huế đều chủ động phương án để bảo đảm cho học sinh an toàn khi đến trường. Sở sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể tiếp cận với chương trình học tập”, ông Tân chia sẻ thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ