Mở rộng hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Canada

GD&TĐ - Ngày 6/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tiếp và làm việc với bà Louise Michau - Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Bang Sasketchewan, Canada.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Louise Michaud - Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Bang Sasketchewan cho biết: Giáo dục là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Canada.

Tháng 2 vừa qua, Bộ GD&ĐT Việt Nam và Chính quyền Bang Saskatchewan đã ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học. Đây sẽ là cơ hội để sinh viên Việt Nam hiểu hơn về môi trường giáo dục, nghiên cứu của Canada.

Các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo và nghiên cứu hai nước cũng tìm hiểu lẫn nhau, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác giáo dục trong tương lai, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Canada.

Khẳng định Canada là một trong những môi trường giáo dục hiệu quả được sinh viên Việt Nam lựa chọn với nhiều trường đại học uy tín, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, những thỏa thuận đã được ký kết sẽ thúc đẩy các kế hoạch hợp tác cụ thể hơn trong thời gian tới.

Việt Nam mong muốn Canada hỗ trợ các chương trình hợp tác hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, tin học, cùng với đó là lĩnh vực năng lượng bền vững, môi trường xanh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc thông tin, ngày 18/01/2019, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học (Đề án 89).

z6379553664836-0d9f4811f5c234c15e4eaf68eddb4e20.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đề án đặt ra mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; phối hợp giữa các trường đại học Việt Nam với các trường đại học nước ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới... Vì vậy, đây cũng sẽ là một cách thức hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Canada trong thời gian tới.

Những năm gần đây, Việt Nam luôn tạo điều kiện để Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh thực hiện quảng bá giáo dục Canada thông qua các triển lãm giáo dục thường niên vào tháng 10 tại Việt Nam. Lưu học sinh Việt Nam tại Canada trong các năm gần đây có mức tăng cao nhất trong các nước ASEAN, với số lượng khoảng gần 30.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Canada.

Hiện không có chương trình học bổng chính thức của Chính phủ hay các trường dành riêng cho sinh viên Việt Nam, nhưng từ năm 2018, một số trường đại học của Việt Nam đã triển khai gửi sinh viên đi học tập ngắn hạn ở Canada theo chương trình học bổng Canada - ASEAN và phát triển trao đổi giáo dục tại các trường có ký văn bản hợp tác.

Hiện có 4 trường quốc tế sử dụng chương trình Canada tại TPHCM và 1 trường song ngữ Toronto, Canada tại Hà Nội được thành lập và tuyển sinh năm 2022. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên có thể mở rộng hợp tác về giáo dục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thêm về một số nội dung hợp tác như: Việt Nam đề nghị Canada xem xét cấp ODA cho giáo dục; hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Canada; cử các chuyên gia giáo dục sang làm việc, trao đổi kinh nghiệm; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục; khuyến khích cơ sở giáo dục đại học Canada thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.