Phát triển năng lực giáo viên ra câu hỏi thi, đề thi theo Chương trình GDPT 2018

GD&TĐ - Gần 700 giáo viên khu vực miền Trung được tập huấn xây dựng câu hỏi thi, đề thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018.

Khai mạc Tập huấn xây dựng câu hỏi thi, đề thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 tại khu vực miền Trung. (Ảnh: Đại Dương)
Khai mạc Tập huấn xây dựng câu hỏi thi, đề thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 tại khu vực miền Trung. (Ảnh: Đại Dương)

Ngày 6/3, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (Thành phố Huế) diễn ra khai mạc Tập huấn xây dựng câu hỏi thi, đề thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 tại khu vực miền Trung.

Đợt tập huấn kéo dài từ ngày 6/3 đến hết ngày 9/3, do Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT chủ trì. Có gần 700 giáo viên của 12 môn học đến từ 17 tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có 14 thầy cô là chuyên viên của các sở GD&ĐT sẽ vừa tham gia vào công tác quản lý, vừa tham gia vào công tác chuyên môn.

z6378677590720-f402b9bf71ae2c260633124a5d5ff443.jpg
z6378677540167-c93ba68215b51f012d481472a69c68cb.jpg
Có gần 700 giáo viên của 12 môn học đến từ 17 tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên tham dự đợt tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Thành phố Huế.

Đây là những giáo viên ưu tú, cốt cán được lựa chọn từ các địa phương. Vừa là những người trực tiếp đứng lớp giảng dạy học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, lại vừa là những người sẽ đóng vai trò là chuyên gia để tập huấn nhân rộng ở địa phương cũng như sẵn sàng tham gia các công tác chuyên môn của địa phương và trung ương.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT cho biết, trong kỳ thi năm nay sự thay đổi đặc biệt lớn nhất ở đây là số buổi thi, môn thi giảm xuống. Trước đây thi 6 môn giờ còn thi 4 môn. Buổi thi còn 3 buổi, các em sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không phải di chuyển phòng thi.

Khác biệt thứ 2 đó là dữ liệu môn Ngữ Văn, dùng dữ liệu phong phú, có thể không sử dụng sách giáo khoa vì lý do một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Do đó người ra đề thi cần phải nâng cao năng lực nhiều hơn.

z6378939954363-39592c8b6efb7782fe63e60822838a71.jpg
Các giáo viên tập huấn sau lễ khai mạc.

Cũng theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, trong quá trình tập huấn các giáo viên cần lưu ý phát triển năng lực cho đội ngũ ra câu hỏi thi, đề thi theo định hướng đánh giá năng lực cho cả địa phương và quốc gia, phục vụ cho cả công tác ra đề thi kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và cuối kỳ, cuối cấp của 63 tỉnh thành cả nước.

z6378677544498-3d9808d120c2c38c925bfe573190dc15.jpg
GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, tham mưu lựa chọn đội ngũ thầy giáo, cô giáo có năng lực và phẩm chất để tham ra sâu vào các công tác chuyên môn của Bộ GD&ĐT và của các địa phương trong giai đoạn 2025-2023 và lâu dài. Đóng góp vào việc xây dựng Thư viện câu hỏi thi có tính mở dựa theo các đề thi được gửi tới từ các thầy, cô tham ra tập huấn; một câu hỏi mở ban đầu để có thể được đưa vào Ngân hàng câu hỏi thi cần phải qua nhiều công đoạn lựa chọn, biến đổi, thử nghiệm, đánh giá và thẩm định theo một quy trình khép kín.

“Gần 700 giáo viên được tập huấn của 17 tỉnh thành khu vực miền Trung và gần 2.500 giáo viên của cả 3 miền Bắc, Trung và Nam, đội ngũ này tiếp tục tập huấn và nhân rộng cho nhiều giáo viên khác tại địa phương mình. Từ đó, sẽ giúp các Sở GD&ĐT có được đội ngũ đủ năng lực cho công tác xây dựng thư viện câu hỏi và đề thi và hỗ trợ tốt cho công tác dạy và học theo Chương trình GDPT 2018 và năm 2025 sẽ năm đầu tiên thi Tốt nghiệp THPT và cũng là năm khép lại chu kỳ thứ nhất của Chương trình GDPT 2025 trên phạm vi lớp 5, lớp 9 và lớp 12” – GS.TS Huỳnh Văn Chương cho biết thêm.

z6378940029333-b286a418db19854ec38cb497dee83e1f.jpg
z6378940032461-5791438d8920cdbbd5838c481a1f2462.jpg
Đội ngũ giáo viên được tập huấn sẽ nhân rộng cho nhiều giáo viên khác tại địa phương, giúp Sở GD&ĐT xây dựng thư viện câu hỏi và đề thi, hỗ trợ tốt dạy học theo Chương trình GDPT 2018. (Ảnh: Đại Dương)

Tập huấn cho các giáo viên trong đợt này có 37 chuyên gia, bao gồm các Tổng chủ biên, chủ biên, tác giả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các bộ sách giáo khoa; các giảng viên đại học tham gia các hội đồng thẩm định sách giáo khoa và trực tiếp tham gia vào nhiều công việc liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông.

Các chuyên gia là những người vừa cung cấp kiến thức cốt lõi về xây dựng câu hỏi thi, đề thi đánh giá năng lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng mục đích đã đề ra; vừa trực tiếp thu nhận, làm rõ và giải đáp các thắc mắc của giáo viên tham gia tập huấn; vừa tham gia làm nhiệm vụ phát triển đội ngũ cho công tác đề thi của địa phương và trung ương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.