Video ngôi làng Hàn Quốc vô tình bị trúng bom, 15 người bị thương

GD&TĐ -RT ngày 6/3 đưa tin: Một ngôi làng dân sự ở Hàn Quốc vô tình bị hứng bom trong cuộc tập trận bắn đạn thật chung Mỹ-Hàn, khiến 15 người bị thương.

Máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc được nhìn thấy trên đường băng.
Máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc được nhìn thấy trên đường băng.

Một máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã vô tình thả tám quả bom xuống một ngôi làng trong cuộc tập trận bắn đạn thật chung với quân đội Mỹ, làm dân thường bị thương và gây thiệt hại về tài sản, lực lượng không quân Hàn Quốc xác nhận.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay (6/3), khiến ít nhất 15 người bị thương, 10 nạn nhân phải nhập viện, trong đó có hai người trong tình trạng nghiêm trọng, có hai binh sĩ và hai người nước ngoài trong số những người bị thương, Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Theo cơ quan cứu hỏa, một nhà thờ và ít nhất bảy tòa nhà khác trong khu định cư đã bị hư hại trong vụ việc.

Không quân Hàn Quốc đã xác nhận sai sót này, cho biết trong một thông báo: "Tám quả bom đa năng MK-82 đã được thả bất thường từ một máy bay KF-16 của Không quân, hạ cánh bên ngoài phạm vi bắn được chỉ định".

MK-82 là loại đạn dược do Mỹ sản xuất, trong khi KF-16 là phiên bản Hàn Quốc của máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, được sản xuất tại nước này từ giữa những năm 1990 đến giữa những năm 2000.

Theo tờ Korea Herald, vụ việc xảy ra trong cuộc tập trận chung giữa lực lượng Hàn Quốc và Mỹ, có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu.

Ngôi làng bị ảnh hưởng nằm gần thành phố Pocheon ở phía đông bắc tỉnh Gyeonggi, cách Seoul khoảng 50km về phía đông bắc và cách biên giới với Triều Tiên khoảng 25km về phía nam.

"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về vụ rơi bom ngoài ý muốn, gây ra thương vong cho dân thường và mong những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục", thông báo của không quân hàn Quốc có đoạn viết.

Một cuộc điều tra do Phó Tham mưu trưởng Không quân Park Ki-wan chỉ đạo đã được tiến hành để xác định nguyên nhân của vụ việc, thông báo cho biết thêm.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân sự đưa tin, lỗi của phi công được cho là nguyên nhân gây ra sự cố này.

Một người dân địa phương nói với Yonhap rằng, anh đang xem TV ở nhà khi bom rơi.

“Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, như tiếng sét đánh, và cả ngôi nhà rung chuyển. Khi tôi ra ngoài, mọi thứ trở nên hỗn loạn”, anh nhớ lại.

Vào cuối năm 2024, ba thường dân đã bị thương sau một vụ nổ làm rung chuyển một trung tâm hậu cần quân sự của Hàn Quốc tại thành phố Gimhae trong quá trình kiểm tra các cơ sở lưu trữ vật liệu nguy hiểm.

Tháng 10 năm ngoái, một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo-2 không thành công đã gây ra một vụ nổ, và hỏa hoạn lớn tại một căn cứ quân sự của Hàn Quốc ở thành phố Gangneung, bờ biển phía đông, không có thương vong nào do sự cố này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

GD&TĐ - Mấy ngày hôm nay, nhiều diễn đàn của cha mẹ học sinh và giáo viên đang bàn luận khá sôi nổi về Bài thi đánh giá năng lực học sinh tiểu học (với tên gọi tắt là PSA, từ tên tiếng Anh là Primary Students’ Assessment) được tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian từ 17-20/4 vừa qua, với 8 ca thi trên máy tính, thu hút 3036 học sinh tiểu học từ Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận tham gia.

Tiểu phẩm “Chuyện nhà Sùng” trình diễn tại lễ tổng kết giai đoạn 2 và khởi động giai đoạn 3 dự án “Chúng tôi có thể”.

Xóa rào cản, trao quyền học tập cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Từ lớp học đến sân khấu hóa, từ những buổi truyền thông ở bản làng đến định hướng nghề nghiệp trong thời đại số, ngành Giáo dục Cao Bằng đang từng bước xóa bỏ rào cản giới, trao cơ hội học tập công bằng cho trẻ em gái dân tộc thiểu số.