Quân sự và nhân đạo
Các lực lượng Israel đã bắn và giết chết một người Palestine 18 tuổi và 3 người khác, gồm cả chiến binh Hamas Isser Saadi, tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel cũng tuyên bố đã giết chết chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Hashem Khader trong một cuộc không kích vào miền nam Lebanon.
Israel tiếp tục chặn mọi nguồn cung cấp vào Gaza, Văn phòng Truyền thông Chính phủ của vùng lãnh thổ này cho biết động thái này một lần nữa làm dấy lên nỗi lo về nạn đói cho một dân số vốn đã thiếu an ninh lương thực.
Cơ quan an ninh hàng đầu của Israel (Shin Bet) thừa nhận thất bại trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.
Cơ quan này đã bỏ qua các dấu hiệu cho thấy Hamas sẽ tấn công tháng 10/2023 và bị lừa tin rằng nhóm chiến binh này không muốn chiến tranh toàn diện, cơ quan này đã báo cáo trong cuộc điều tra của riêng mình về một trong những thất bại an ninh tàn khốc nhất của Israel.
Báo cáo của Shin Bet được công bố ngày 4/3, 5 ngày sau khi quân đội công bố kết quả điều tra cho biết họ đã đánh giá thấp đáng kể năng lực của Hamas và "thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ thường dân Israel".
Ngoại giao
Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã tán thành kế hoạch của Ai Cập về việc tái thiết và quản lý Dải Gaza mà không phải di dời người Palestine, phản đối đề xuất gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ tiếp quản Dải Gaza.
Hamas hoan nghênh kế hoạch 5 năm này, trong đó kêu gọi một nhóm các nhà kỹ trị Palestine độc lập quản lý Dải Gaza và nhóm vũ trang này sẽ chuyển giao quyền lực cho đến khi một Chính quyền Palestine được cải tổ có thể nắm quyền kiểm soát.
Israel chỉ trích đề xuất trên, cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập đã không giải quyết được thực tế của tình hình sau các cuộc tấn công ngày 7/10 và kế hoạch của họ cho Dải Gaza sau chiến tranh vẫn bắt nguồn từ một quan điểm lỗi thời.
Nhà Trắng cho biết họ hoan nghênh ý kiến đóng góp từ các quốc gia Ả Rập, nhưng Hamas không thể tiếp tục quản lý Dải Gaza.
Nga đã đề nghị làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran. Một nguồn tin được tóm tắt về các cuộc thảo luận cho biết, Điện Kremlin tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình cho những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Hãng truyền thông nhà nước Zvezda của Nga đưa tin ngày 4/3, trích lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý làm trung gian giữa Tehran và Washington trong các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân.