Học sinh bị “giam” học bạ tại Đắk Nông: Giáo viên nộp tiền giúp trò nhập học

GD&TĐ - Liên quan đến việc hiệu trưởng bị tố “giam” học bạ của học sinh do nợ tiền quỹ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cư Jút cho biết, sau khi có kết quả xác minh, tùy theo mức độ sai phạm sẽ có biện pháp xử lý.

Không có bố mẹ cạnh bên nên 2 ông cháu Y.H nương tựa nhau sống qua ngày.
Không có bố mẹ cạnh bên nên 2 ông cháu Y.H nương tựa nhau sống qua ngày.

Ngày 16/6, ông Phạm Văn Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết: Đơn vị đã nhận được đơn thư phản ánh một số nội dung liên quan đến thầy Nguyễn Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng).

Theo ông Hiệp, hiện Huyện ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra hướng dẫn Đảng bộ xã Tâm Thắng xác minh, xử lý vụ việc.

Cũng theo ông Hiệp, trong các cuộc họp đơn vị thường xuyên nhắc nhở, quán triệt: Sau khi học sinh hoàn thành chương trình, nhà trường phải trả hồ sơ, học bạ. Nếu có trường hợp nợ tiền quỹ, nhà trường cần liên hệ với gia đình để tìm cách tháo gỡ. Hoàn cảnh quá khó khăn có thể kêu gọi giúp đỡ, không nên xử lý sự việc một cách nguyên tắc (giữ học bạ).

Thương ông vất vả nên Y.H thường xuyên phụ giúp công việc nhà.
Thương ông vất vả nên Y.H thường xuyên phụ giúp công việc nhà. 

Trước đó, có đơn thư phản ánh một số sai phạm trong quá trình công tác của thầy Nguyễn Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút). Theo nội dung đơn, trong các năm học từ 2018 – 2021, trường có nhiều giải thưởng cá nhân do học sinh tham gia các phong trào đạt được. Tuy nhiên, các em chỉ nhận được giấy khen, không nhận được đúng số tiền thưởng của ban tổ chức. Ngoài ra, theo phản ánh có trường hợp em Y.H.Brông bị thầy Hải giữ lại học bạ năm học 2019 - 2020 do chưa đóng đủ các khoản tiền quỹ của nhà trường. Hoàn cảnh của gia đình em vô cùng khó khăn.

Qua tìm hiểu, bố mẹ mỗi người một nơi nên Y.H sống với ông ngoại tuổi đã già. Căn nhà 2 ông cháu ở cũng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Để có tiền lo cho cháu ăn học, ông Y Liêng đi nhặt rác để trang trải cuộc sống. Thương ông vất vả, ngoài giờ học trên lớp, Y.H phụ giúp ông công việc nhà và đi chăn bò.

Theo ông Y Liêng, năm học vừa qua, cháu ông suýt phải nghỉ học do không có tiền đóng các khoản quỹ của nhà trường. May mắn, một giáo viên tình cờ biết chuyện nên đã đưa Y.H lên gặp hiệu trưởng đóng hơn 500.000 đồng để lấy học bạ ra. Khi cô giáo làm thủ tục nhập học vào lớp 6 cho Y.H, đã qua hạn nộp gần 3 tuần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.