Đề nghị khen thưởng các nhà tài trợ có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đề nghị cần có sự ghi nhận, khen thưởng nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục.

Nhiều nhà tài trợ đã đóng góp, hỗ trợ tự nguyện cho ngành giáo dục.
Nhiều nhà tài trợ đã đóng góp, hỗ trợ tự nguyện cho ngành giáo dục.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các Sở GD&ĐT và các cơ sở GD đại học, các trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm quan tâm khen thưởng nhà tài trợ có đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT.

Trong những năm qua, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, góp phần vào sự phát triển giáo dục của nước nhà.

Để ghi nhận công sức của các nhà tài trợ, qua đó góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền về nhà tài trợ có đóng góp tại địa phương.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh khen thưởng, vinh danh các nhà tài trợ trên địa bàn theo thẩm quyền và khen thưởng theo quy định.

Trường hợp nhà tài trợ có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa xã hội lớn, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, quyết định khen thưởng kịp thời.

Tùy trường hợp cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp UBND cấp tỉnh để tổ chức vinh danh, trao tặng quyết định khen thưởng tại Bộ hoặc tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.