Ngày 5/7, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, đại diện chính quyền một số địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các doanh nghiệp, tổ chức đối tác cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường qua nhiều thế hệ.
Mức độ quốc tế hóa được đẩy mạnh
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trở thành một đại học kỹ thuật trọng điểm khu vực miền Trung và cả nước, với 14 khoa, 9 đơn vị chức năng, 11 trung tâm nghiên cứu – đào tạo; quy mô gần 18.000 sinh viên, học viên, cùng đội ngũ 546 cán bộ viên chức, trong đó 74,4% giảng viên có bằng tiến sĩ – thuộc nhóm cao nhất toàn quốc.

Trường tiên phong mở mới 11 ngành học mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo, Vi điện tử - Thiết kế vi mạch, Logistics, Xây dựng đường sắt tốc độ cao... cùng các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 97%.
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đạt chuẩn HCERES chu kỳ 2. Nhà trường có 26 chương trình đào tạo đại học và 4 chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế. Trường thiết lập quan hệ với hơn 100 đại học, viện nghiên cứu quốc tế, hợp tác sâu rộng với nhiều tập đoàn lớn.

Mô hình trường đại học đổi mới sáng tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc mừng và biểu dương những thành tựu nổi bật mà nhà trường đã đạt được qua các thời kỳ trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo cho tới kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất.
Theo Thứ trưởng, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thành tựu của khoa học công nghệ, quá trình chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, những biến động địa chính trị đang trực tiếp tác động và làm thay đổi nhanh chóng mọi lĩnh vực của đời sống và định hình lại hệ sinh thái giáo dục trên toàn thế giới. Đất nước chúng ta đang đứng trước vận hội phát triển bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới thực hiện hai mục tiêu 100 năm.
Trong bối cảnh ấy, giáo dục đại học không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài, mà còn phải là trung tâm đổi mới sáng tạo, là nơi tạo ra tri thức mới và giải pháp phục vụ phát triển đất nước, của từng vùng và địa phương.
"Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cần xây dựng mô hình trường đại học đổi mới sáng tạo gắn với miền Trung – Tây Nguyên để nhà trường trở thành trung tâm tri thức, thúc đẩy liên kết vùng, cung cấp giải pháp khoa học công nghệ cho các ngành mũi nhọn như công nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ số, môi trường, đô thị thông minh.
Đặc biệt trong giai đoạn mới, trường cần giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi, xây dựng văn hóa đại học nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường, sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đồng thời gợi ý một số định hướng lớn cho Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trong thời kỳ mới, bao gồm: Hoàn thiện mô hình tự chủ đại học; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập; xây dựng đội ngũ giảng viên tinh hoa; tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu; phát triển các phòng thí nghiệm hiện đại...
Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận các hình thức khen thưởng từ Bộ GD&ĐT, Giám đốc ĐH Đà Nẵng và Hiệu trưởng nhà trường.

Trong thông điệp nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, ông Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho biết: "Nhà trường quyết tâm kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục mở, linh hoạt và năng động, nơi tri thức gắn kết chặt chẽ với thực tiễn sản xuất doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
Nhà trường mong muốn đào tạo những thế hệ kỹ sư không chỉ có năng lực cạnh tranh toàn cầu mà còn giàu bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đó chính là lý tưởng, động lực, cam kết bền vững của trường trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới".
Dịp này, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng khánh thành Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia dùng chung Cơ điện tử và Ứng dụng. Đây là dự án được Bộ GD&ĐT đầu tư với kinh phí 40 tỷ đồng. Hệ thống gồm các phòng thí nghiệm chuyên sâu: Robot, IoT, Khoa học vật liệu – Khuôn mẫu – Thiết kế mô phỏng, cùng không gian mở kết nối sinh viên – giảng viên – doanh nghiệp.
Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cơ điện tử phục vụ cho nền sản xuất công nghiệp của đất nước, Đồng thời thúc đẩy chính sách sử dụng chung trang thiết bị thí nghiệm, thực hành để thu hút, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo.