Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tri ân người lao động

GD&TĐ - Chiều 29/4, Công đoàn GD Nghệ An phối hợp với Trường PT DTNT THPT tỉnh tổ chức chương trình kết nối yêu thương “Cảm ơn người lao động”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021. Mục đích tạo diễn đàn để lãnh đạo ngành giáo dục gặp mặt, ghi nhận, tri ân đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đội ngũ đoàn viên của ngành đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của giáo dục tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Hải – Chủ tịch CĐGD Nghệ An chia sẻ: Trong lực lượng đoàn viên cơ sở của ngành giáo dục tỉnh, nhiều cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện công tác, dạy học vất vả. Đó là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, những người đang công tác tại trường dân tộc nội trú, trường ngoài công lập.

Chương trình với sự tham gia của 200 cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh
Chương trình với sự tham gia của 200 cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh

Đặc biệt, thời điểm Covid-19 bùng phát, học sinh nghỉ học đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của cán bộ giáo viên trường ngoài công lập. Nhiều tháng liền không có lương nhưng vẫn phải duy trì việc dạy và học cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thông qua chương trình, Chủ tịch CĐGD Nghệ An gửi lời tri ân, cảm ơn cán bộ giáo viên người lao động – vì những cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh. Đồng thời động viên, mong muốn thầy cô vượt qua khó khăn, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Ông Đặng Văn Hải tặng quà cho cán bộ nhà giáo người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Đặng Văn Hải tặng quà cho cán bộ nhà giáo người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tại chương trình, cán bộ nhà giáo người lao động của các đơn vị Trường PT DTNT THPT tỉnh, Trường Phổ thông Herman Gmerno, Trường THPT Nguyễn Huệ... cũng chia sẻ về những nỗ lực, cố gắng, và kinh nghiệm trong công tác. Đối với trường nội trú, ngoài dạy học chính khóa, giáo viên còn phải lo lắng, chăm sóc, giáo dục kỹ năng sống  cho học sinh như con em của mình… Nhiều cán bộ nhà giáo cũng có những đề xuất đối với ngành Giáo dục, với các cấp công đoàn về chế độ chính sách để nâng cao đời sống và ổn định công tác.

Để kịp thời quan tâm, động viên người lao động, dịp này Công đoàn GD Nghệ An dành tặng 120  suất quà trị giá 40 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, Công đoàn GD tỉnh sẽ có nhiều hoạt động  thiết thực hơn nữa nhằm sẻ chia, và hỗ trợ đến người lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.