Kết luận vụ học sinh lớp 1 Trường Gateway (Hà Nội) tử vong: Không có hợp đồng lao động, xử lý bà Quy thế nào?

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn tất điều tra vụ bé trai Lê Hoàng L. 6 tuổi lớp 1 Tokyo (Trường Tiểu học Gateway) tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường này hồi đầu tháng 8/2019. Bà Quy được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Trước đó, ngày 7/8/2019 quận Cầu Giấy đã tổ chức thông tin với báo chí về sự việc cháu L. tử vong do bỏ quên trên xe ô tô
Trước đó, ngày 7/8/2019 quận Cầu Giấy đã tổ chức thông tin với báo chí về sự việc cháu L. tử vong do bỏ quên trên xe ô tô

Tử vong do sốc nhiệt

Theo kết luận điều tra, khoảng 6 giờ ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đi từ bãi xe KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến Trường Tiểu học quốc tế Gateway.

Sau đó, ông Phiến cùng bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh trường này, trong đó có cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, trú tại tòa Trung Yên Plaza).

Thời điểm rời nhà, bé L. mặc áo phông đỏ có dòng chữ “Gateway”. Gia đình cũng chuẩn bị dự phòng cho bé L. 1 áo phông màu ghi có dòng chữ “Gateway” vào ba lô. Cháu L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế).

Vị trí cháu ngồi trên trần ô tô có một quả bóng bay màu vàng. Quả bóng bay này do cháu Nghiêm Thảo L. một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ô tô từ ngày 5/8.

Sau khi đủ học sinh lên xe, tới trường, tài xế Phiến dừng ô tô ở cổng phụ và vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa cho các cháu xuống. Bà Quy không kiểm tra bên trong xe còn hay hết học sinh.

Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ô tô về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi. Sau khi dừng đỗ, tài xế Phiến xuống xe, tắt máy, bấm khóa tự động rời đi, không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh trong ngoài ô tô.

Cháu Lê Hoàng L. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.

Có dấu hiệu của môi trường khô nóng: Môi khô, thâm đen. Thời gian tử vong, tính đến thời điểm khám nghiệm (00 giờ 30 phút ngày 7/8/2019), thời gian chết của cháu Lê Hoàng L. khoảng từ 9 - 12 tiếng.

Bị can Nguyễn Bích Quy - người đưa đón học sinh
 Bị can Nguyễn Bích Quy - người đưa đón học sinh

Đề nghị truy tố 3 bị can

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an giám định hình ảnh thu tại Trường Gateway. Kết luận giám định 65 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh không phát hiện dấu vết chỉnh sửa.

Mặc dù không kiểm đếm khi xuống xe nhưng bà Quy vẫn ghi vào sổ nhật ký đưa đón học sinh là 13. Tài xế Doãn Quý Phiến đã bất cẩn, không kiểm tra khoang hành khách và vệ sinh trong ngoài ô tô. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bà Quy, ông Phiến đã cấu thành tội “Vô ý làm chết người”, quy định tại Điều 128 – Bộ luật Hình sự.

Cũng theo kết luận, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 6/8, cô Nguyễn Thị Thủy - chủ nhiệm lớp điểm danh, phát hiện bé L. vắng nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên phần mềm quản lý học sinh của nhà trường. Gần trưa, cô Thủy cập nhật nhưng đề bé L. vắng có lý do.

Đến chiều, khi đón các học sinh về, bà Quy phát hiện bé L. nằm bất tỉnh trong ô tô, sau ghế lái. Khi vào Bệnh viện E, bé L. được chẩn đoán “ngừng tuần hoàn ngoại viện”.

Sau khi xảy ra sự cố, ngày 7/8, Nguyễn Thị Thủy nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra lại cập nhật điểm danh học sinh trên phần mềm. Nguyễn Thị Thủy nhờ giáo vụ sửa lại thành bé L. vắng mặt không có lý do. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thủy khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc.

Liên quan đến trách nhiệm của Trường Tiểu học quốc tế Gateway, cơ quan công an quận Cầu Giấy ghi rõ: Bà Dương Thị Hoài Anh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gateway ngày 31/5 có đơn xin nghỉ ốm từ 1/6. Do vậy, bà không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L. tử vong.

Ngay sau khi hoàn tất công tác điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy đề nghị Viện KSND đồng cấp truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội “Vô ý làm chết người”; bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an quận Cầu Giấy cũng làm rõ, bị can Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến đều là nhân viên của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà, địa chỉ tại số 5B ngõ 165/37 tổ 28 Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cụ thể, tháng 7/2019 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói với bà Quy. Ngày 1/8/2019, công ty ký hợp đồng thuê xe số 16/HĐTX – NH/2019 với lái xe Phiến thời hạn hợp đồng là 1 năm.

Theo nội dung giao kết hợp đồng lao động, bà Quy được Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà giao công việc giám sát học sinh đi theo xe bus. Ông Phiến được giao công việc lái xe đón trả học sinh Trường Tiểu học quốc tế Gateway.

Theo các chuyên gia pháp lý, trong vụ án hình sự khi cơ quan công an phát hiện ra những thiếu sót thì có thể kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước khắc phục. Trường hợp trên là vi phạm các quy định về luật lao động, không ký kết hợp đồng lao động với người lao động, không đóng bảo hiểm, chế độ an sinh cho người lao động... là vi phạm luật lao động. 
“Đây là quan hệ của doanh nghiệp với bảo hiểm xã hội địa phương, liên đoàn lao động địa phương... chứ không nằm trong phạm vi của một vụ án hình sự. Tuy nhiên, đơn vị sử dụng lao động như vậy là vi phạm luật lao động...”, một luật sư bày tỏ.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử dễ, cầm quyền khó

GD&TĐ - Những nghi lễ nhậm chức trang trọng không còn lạ lẫm với ông Vladimir Putin khi chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 5 ở nước Nga.