Vào ngày 22 tháng 4, sau khi kho vũ khí GRAU số 51 bị nổ tung , người Nga bắt đầu phát hiện ra các mảnh đạn dược xung quanh cơ sở này đã bị phân tán ở một khoảng cách đáng kể.
Trong số các mảnh vỡ, ghi nhận những tên lửa không điều khiển chưa xác định. Vào thời điểm đó, chúng được xác định là đạn cho tổ hợp MLRS Type 63 cỡ 107 mm từ Trung Quốc hoặc bản sao của Iran.
Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang The War Zone, người đứng đầu Tổng cục Tình báo (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine - Trung tướng Kirill Budanov lưu ý rằng phạm vi vũ khí mà Triều Tiên đang chuyển giao cho Nga khá rộng, đặc biệt ông đã đề cập đến hệ thống MLRS cỡ 107 mm.
Do vậy, khả năng cao đạn cho tổ hợp MLRS từ Triều Tiên đã bị phá hủy tại kho vũ khí số 51 của GRAU chứ không phải Type 63, bởi vì trong số các hệ thống MLRS bộ binh cỡ nòng 107 mm, chỉ có Type 75 là bản sao từ Type 63 với kích thước tương ứng.

Các đặc điểm của Type 75 hiện chưa được biết, nhưng có khả năng chúng sẽ giống với Type 63 ban đầu với tầm bắn 8 km khi sử dụng tên lửa thông thường và 11 km với tên lửa hiện đại - trọng lượng của đạn khoảng 18 - 19 kg, trong đó đầu đạn ở mức 8 kg.
Các thanh dẫn hướng được đặt trên giá đỡ, mặc dù có nhiều lựa chọn về vị trí và ứng dụng, bao gồm lắp đặt trên xe tải và sử dụng bệ phóng đơn trong trường hợp bản sao của Iran.
Bản thân Type 63 được tạo ra tại Trung Quốc vào những năm 1960 dựa trên MLRS BM-14 140 mm của Liên Xô bằng cách giảm cỡ nòng. Tổng cộng, các hệ thống dựa trên Type 63 đang được sử dụng tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, chủ yếu tại châu Á và châu Phi.
Hiện tại không có báo cáo nào về việc sử dụng Type 75 ở mặt trận, và nếu có thì chỉ là trường hợp cá biệt. Nghĩa là chúng ta có thể thận trọng giả định rằng vào ngày 22 tháng 4, kho vũ khí GRAU số 51 đã bị tấn công và hầu hết đạn tên lửa cho tổ hợp MLRS Type 75 được Triều Tiên cung cấp cho Nga đã bị phá hủy.