Đêm 9 rạng sáng ngày 10 tháng 6, quân đội Nga đã phóng tới 27 tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander-M vào Kyiv, các kênh giám sát cho biết, nhưng điều kỳ lạ đó là không một quả đạn nào nào bay tới thủ đô. Chuyên gia quân sự Ukraine - ông Alexander Kovalenko đã lưu ý đến điều này.
"Bởi vì thực chất không có tên lửa - đã có những vụ phóng giả, bao gồm cả những vụ phóng được tạo ra bởi tác chiến điện tử", vị chuyên gia cho biết.
Nhà phân tích tin rằng Quân đội Nga đã cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng phòng không Ukraine và che giấu đường bay của một nhóm vũ khí khác bằng cách phóng hàng loạt "mồi nhử". Cùng lúc đó, hệ thống phòng không của Kyiv đang hoạt động ở giới hạn khả năng của mình.
"Điều đáng chú ý là, ngay cả khi có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723 với số lượng lớn như vậy, chúng cũng chưa bao giờ được sử dụng", ông Kovalenko viết.

Các đơn vị Nga gần đây đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tập trung vào những cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine, vị chuyên gia chỉ rõ.
Ông Kovalenko lo ngại rằng Moskva sẽ tiến hành những cuộc tấn công tập trung cao độ như vậy theo cách có hệ thống. Đồng thời, chỉ thủ đô Kyiv là có khả năng bảo vệ tương đối cao chống lại một cuộc đột kích.
"Điều này một lần nữa đặt ra vấn đề cung cấp năng lực phòng không, nếu không phải tất cả các thành phố của Ukraine được bảo vệ, thì cần tạo ra một rào cản dọc theo tuyến bay phổ biến và thường xuyên nhất của vũ khí Nga - cả máy bay không người lái và tên lửa".
"Tất nhiên trong vấn đề này, chúng tôi vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào các đối tác của mình", vị chuyên gia viết trên kênh Telegram của mình.