Sông Lam Nghệ An đón loạt tin vui trước trận đấu Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Sông Lam Nghệ An đón loạt tin vui trước trận quyết đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 25 V-League.
Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 25 V-League.

Chỉ còn 2 vòng đấu nữa, V.League 2024/2025 sẽ chính thức hạ màn. Lúc này, CLB Sông Lam Nghệ An vẫn đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng sau quãng thời gian thi đấu thiếu thuyết phục.

Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 2 điểm. Nếu giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận cuối, Sông Lam Nghệ An sẽ trụ hạng mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu khác.

Đúng vào thời điểm khó khăn, đội bóng xứ Nghệ đón tin sốc khi nhà tài trợ Tân Long lên kế hoạch rút lui vì nhiều lý do khác nhau.

Để có kết quả tích cực ở hai lượt trận cuối, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã quyết định điều HLV Nguyễn Huy Hoàng (HLV đội trẻ U19) lên làm trợ lý cho HLV trưởng Phan Như Thuật.

Ngoài sự bổ sung trên băng ghế huấn luyện mang tên Nguyễn Huy Hoàng, Sông Lam Nghệ An còn chào đón sự trở lại của 3 trụ cột là Hoàng Văn Khánh, Hồ Văn Cường và Hồ Khắc Ngọc. Ở vòng 24 V-League 2024/25, cả ba đều không ra sân vì những lý do khác nhau.

Ở vòng 25 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu có ít nhất một điểm khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Một chiến thắng cũng sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ chạm tay vào tấm vé trụ hạng khi đối thủ đã sớm trụ hạng và có thể sẽ sử dụng đội hình phụ ở vòng đấu này.

Trong quá khứ, Hoàng Anh Gia Lai là đối thủ yêu thích của Sông Lam Nghệ An mỗi khi hai đội chạm trán nhau tại sân Vinh. Mùa giải hiện tại, đội bóng xứ Nghệ cũng thi đấu rất hay trên sân nhà. Đây là cơ sở để người hâm mộ tin vào một chiến thắng cho đoàn quân của HLV trưởng Phan Như Thuật ở vòng 25 cuối tuần này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.

Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Vinhomes Green Paradise Vin Cần Giờ The Fullton sách đọc online